Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Brazil

[MINH HUỆ 28-7-2018] Các học viên Pháp Luân Công ở Brasilia, thủ đô của Brazil, được mời tham gia Hội chợ Thể thao Quốc tế 2018. Tại đây, các học viên giới thiệu Pháp Luân Công với khách tham dự, đồng thời nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào Pháp Luân Công ở quốc gia này.

Trong ba ngày hội chợ, các học viên đã giới thiệu những nét độc đáo của Pháp Luân Công trong việc cải thiện sức khỏe và nâng cao đạo đức con người, đồng thời thảo luận về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Nhiều người cho biết rằng đây là điều mà họ luôn luôn muốn tìm hiểu, và họ phản đối cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ. Nhiều người cũng học các bài công Pháp ngay tại đó.

efb6c0daf221279b8a3374e370911c53.jpg

9155830dadb67fa100ebbc5fb570ad72.jpg

Người tham dự học Pháp Luân Công tại Hội chợ Thể thao Thế giới 2018

Anh Luiz, nhà phân phối sản phẩm chăm sóc sức khỏe, không thể xoay vai trái một cách dễ dàng được. Sau khi tập một hoặc hai lần bộ các bài công pháp, anh vai trái của anh đã cử động được dễ dàng. Anh rất vui, và cho biết anh sẽ ra công viên để tiếp tục tập Pháp Luân Công trong thời gian tới.

Anh Gabriel, người buôn bán các loại đệm đặc biệt, đã nghe nói đến hướng dẫn tập Pháp Luân Công miễn phí trong một buổi phát thanh. Anh đã thu xếp công việc kinh doanh và tới hội chợ để học Pháp Luân Công. Sau khi tập luyện, anh nói rằng anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Anh mỉm cười và cho biết thêm rằng anh sẽ ra công viên để tham gia luyện công tập thể vào cuối tuần.

8a6158ecfda04a1234d299f9db0c6595.jpg

Cô Elisabete và con gái Isabela trò chuyện với một học viên.

Đến từ một nơi cách hội chợ 25 dặm, bà Elisabete và con gái Isabela yêu thích các bài công pháp. Họ muốn tìm hiểu rõ hơn về Pháp Luân Công trên mạng internet. Họ cho biết họ sẽ tới Brasilia để tham gia tu luyện cùng nhóm các học viên khác.

c8c39585640fe2ea81d710d39ff1ce1e.jpg

Các sinh viên Đại học Faciplac rất vui khi tìm hiểu về Pháp Luân Công

Giáo viên và sinh viên đến từ chuyên ngành dinh dưỡng của Đại học Faciplac có một gian hàng tại hội chợ. Sau khi trông thấy giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, họ đã tham gia học các bài công Pháp. Họ cho biết họ thích các bài tập và rất vui khi tìm hiểu về Đại Pháp.

Các sinh viên Paula, Thais, Anna và Clarina đặt rất nhiều câu hỏi về Trung Quốc. Họ không thể hiểu được tại sao lại không có tự do tín ngưỡng ở quốc gia này. Họ đã thực sự sốc và kịch liệt phản đối nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công.

f6ac709ae4d7ebb20c0ee759e41987d0.jpg

Anh Rodrigo hỏi về các đặc điểm của Pháp Luân Công

Một người đàn ông cao lớn tên là Rodrigo bị thu hút trước sự êm dịu của âm nhạc luyện công. Anh đã đi thẳng tới nơi hướng dẫn các bài tập. Sau khi tập, anh đã hỏi một học viên rất nhiều câu hỏi.

Học viên đó giới thiệu anh đọc trực tuyến sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, qua đó anh sẽ có được câu trả lời cho rất nhiều câu hỏi của mình. Anh vui mừng cảm ơn các học viên và chia sẻ rằng anh sẽ gặp lại họ vào cuối tuần ở công viên.

5741d606b01cab62a2b40f5e146f244e.jpg

Thắp nến tưởng niệm những học viên Pháp Luân Công đã qua đời trong cuộc bức hại

Vào buổi chiều và buổi tối ngày 20 tháng 7, các học viên tới trung tâm thương mại sầm uất để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và thu thập chữ kí thỉnh nguyện. Nhiều người đã chụp ảnh các tấm áp phích giới thiệu bằng điện thoại di động, và kí tên vào đơn thỉnh nguyện.

838d37df61e0a77eca21efe7eb46d407.jpg

Bà Luciana trào nước mắt khi kí tên vào đơn thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại

Sau khi xem xong các tấm áp phích, bà Luciana đi về phía một học viên và nói: “Mọi tà ác sẽ bị quét sạch, và một thế giới tốt đẹp sẽ đến!” Bà trào nước mắt khi ký tên vào đơn thỉnh nguyện.

6dd25b927e5e470b629cca43f7b2376f.jpg

Anh Saulo Patrick, dự định sẽ trở thành một nhân viên cảnh sát, ký tên vào thư thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại

Anh Saulo Patrick, một thanh niên đang học tại trường Đại học Cảnh sát, đọc những tấm áp phích và nói chuyện một hồi lâu với các học viên. Anh đã hiểu một cách sâu sắc điều gì là tốt và điều gì thực sự xấu. Anh cho biết anh sẽ dùng thiện niệm để đối xử với những người phạm lỗi trong nghề nghiệp của anh sau này, nhưng với những kẻ thật sự xấu thì phải trừng phạt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/28/371719.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/29/171313.html

Dịch ngày 03-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share