Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Toronto

[MINH HUỆ 29-7-2018] Ngày hội Thanh niên là một lễ hội toàn cầu bắt đầu tại Toronto vào năm 2007, và hiện được tổ chức ở rất nhiều nơi trên thế giới để giới thiệu những tài năng trẻ tuổi. Sự kiện năm nay diễn ra vào ngày 22 tháng 7 tại Quảng trường Yonge-Dundas và kéo dài trên con phố Yonge Street, bắt đầu từ phố Dundas và kết thúc ở phố Queen, biến đoạn đường này thành một khu chợ sôi động. Quầy thông tin Pháp Luân Công tại Ngày hội Thanh niên Toronto vui mừng chào đón cư dân địa phương và du khách quan tâm học các bài công pháp.

Các học viên Pháp Luân Công bắt đầu ngày hội với màn luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công trên đường phố dưới mưa. Khi mặt trời ló rạng vào buổi trưa, nhiều du khách đã dừng chân, xem và lấy các tài liệu giới thiệu tại quầy. Các học viên cũng trình diễn các bài công pháp trên sân khấu trung tâm của sự kiện vào cuối ngày hôm đó.

448baaaddd73c61b04989d9b3acb6ef4.jpg

a838968ef6192deb9ce88fde6a196516.jpg

c61103adc9d3dfd889bae33c7d9fb760.jpg

4b4f4b1c8a2dfcf0bc330be128af22bb.jpg

14934e70f97634613e610595c2c8bac7.jpg

Học viên Pháp Luân Công tham gia Ngày hội Thanh niên Toronto 2018. Năm nay là năm thứ 12 diễn ra sự kiện thường niên này. Rất nhiều du khách dừng chân tại quầy thông tin Pháp Luân Công để tìm hiểu thêm về môn tu luyện.

693ec7926ecb3cd2d08121731032aba6.jpg

4e4f6fc08c23f367a0c25d118c2890f5.jpg

Du khách thử tập các bài công pháp của Pháp Luân Công trong Ngày hội Thanh niên Toronto 2018

Ông Olma rất vui khi biết rằng Pháp Luân Công được thực hành rộng rãi ở trên 100 quốc gia. Ông rất ngạc nhiên khi các giáo viên và học sinh ở Ấn Độ, quê hương ông, cũng tập các bài công pháp tại trường học. Khi ông hỏi tại sao Pháp Luân Công lại miễn phí, các học viên nói với ông rằng đơn giản là vì họ muốn tình nguyện truyền rộng những lợi ích của môn tu luyện cho mọi người.

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ khuyên nhiều người hơn nữa tập Pháp Luân Công”, ông Olma nói.

Bà Arya tiếp cận các học viên và nói với họ rằng bà đã trông thấy mọi người tập các bài công pháp của Pháp Luân Công tại một công viên gần nhà. “Đối với tôi, môn này quả là đặc biệt”, bà nói. Bà thử tập các bài công pháp, rồi để lại thông tin liên lạc để được thông báo về lớp hướng dẫn Pháp Luân Đại Pháp tiếp theo tại Toronto. “Tôi sẽ kể cho các bạn tôi. Điều này vô cùng quan trọng. Chúng ta nên phổ biến cho nhiều người hơn nữa biết [về Pháp Luân Công]. Điều đó sẽ giúp ích cho cộng đồng chúng ta”, bà Arya nói.

Du khách ghé quầy thông tin Pháp Luân Công có khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm Anh, Hà Lan, Mexico, và Trung Quốc.

405ca1f8a67fd3e2e800e00e306be0ef.jpg

Jannet cùng các con gái học các bài công pháp của Pháp Luân Công

59d7e2ae283b68e8a2a2097255f09362.jpg

Anh Alex rất quan tâm tìm hiểu về Pháp Luân Công

Anh Alex đến từ Mississauga, một thành phố lớn gần Toronto, đọc các tài liệu Pháp Luân Công và đặt rất nhiều câu hỏi. Các học viên chia sẻ với anh những biến đổi tích cực mà họ đã trải nghiệm sau khi thực hành môn tu luyện. Anh Alex nói rằng anh muốn học Pháp Luân Công và ghi lại địa điểm và thời gian của điểm luyện công tập thể ở Mississauga.

Ông Salihe hỏi về độ tuổi trung bình của những người tập Pháp Luân Công và biết được rằng các học viên thuộc mọi lứa tuổi – từ trẻ nhỏ mới biết đi cho tới các cụ già. Ông hỏi thông tin liên lạc để có thể liên hệ sau và học các bài công pháp.

Trong các du khách, có một số là người Trung Quốc. Họ chụp ảnh quầy thông tin Pháp Luân Công và lấy các tài liệu giới thiệu bằng tiếng Trung.

Một người đàn ông Trung Quốc, tự giới thiệu mình là Phật tử tại gia, đã trò chuyện với các học viên một hồi lâu. Ông nói rằng ông đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Một học viên chia sẻ với ông về quá trình bước vào tu luyện Đại Pháp và những trải nghiệm của bản thân cô về cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Người đàn ông đã bị sốc trước tính nghiêm trọng của cuộc bức hại. Ông nói ông sẽ kể về Pháp Luân Công cho nhiều bạn bè của mình hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/29/371776.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/30/171325.html

Dịch ngày 02-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share