Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Vân Nam

[MINH HUỆ 20-7-2018] Một phụ nữ dân tộc Di tại thành phố Khúc Tĩnh, tỉnh Vân Nam đã bị kết án bảy năm tù vì trả cho siêu thị tiền giấy có chứa thông điệp về Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại môn này từ năm 1999. Nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ và bỏ tù vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Ngày 23 tháng 8 năm 2017, bà Hà Lý Xuân, một kỹ sư 43 tuổi, đã bị bắt giữ sau khi một nhân viên của Siêu thị Phúc Vạn Gia tố giác bà sử dụng tiền giấy có thông điệp Pháp Luân Công.

Tại Đồn công an Liêu Lang, công an bắt bà cởi bỏ toàn bộ y phục để lục soát người, sau đó thẩm vấn bà trong nhiều giờ mà không hề cho bà nước uống hay đồ ăn. Khi bà yêu cầu được ăn uống, cảnh sát đã cự tuyệt và gọi một nữ công an đến và yêu cầu bà cởi bỏ hết quần áo một lần nữa để khám người. Bà đã kiên quyết từ chối.

Công an nổi đóa, đề nghị bà Hà tháo mắt kính. Khi bà từ chối, họ đã gọi cho hai công an trẻ hơn còng tay bà ra sau lưng rồi tháo kính của bà. Họ trói bà vào một chiếc ghế và không cho bà dùng nhà vệ sinh cả đêm. Đến tận sáng hôm sau bà mới được tháo còng tay.

Ngày 24 tháng 8 năm 2017, năm công an (ba nam và hai nữ) từ Phòng công an khu Kỳ Lân đã đến thẩm vấn bà Hà. Họ cưỡng chế lấy mẫu DNA của bà và chụp hình bà. Công an Bạch Khai Vũ (số hiệu 059532) đã kéo cổ tay phải của bà Hà mạnh đến mức khiến bà đau thấu tâm can. Sau đó ông ta đè chặt bà xuống sàn tới mức bà không thể cử động và ra lệnh cho những người khác cù bà, hành hạ bà khiến bà thống khổ không thể tả. Lúc này một người khác kéo ngón cái tay phải của bà để lấy dấu vân tay.

Hai cổ tay, cánh tay, đầu gối trái và chân phải của bà Hà đầy các vết bầm tím. Đến tận vài tháng sau những vết bầm tím mới tan đi.

Ngày 5 và 6 tháng 9 năm 2017, Bạch và một công an khác số hiệu 027048 đã đến trại tạm giam địa phương để thẩm vấn bà Hà một lần nữa. Họ quay phim bà và nói rằng sẽ cho con gái bà, đang theo học ở trường nội trú bên ngoài thị trấn, biết bộ dạng khi bà đang bị thẩm vấn thế nào.

Sau đó bà Hà đã bị Toà án khu Kỳ Lân kết án bảy năm tù. Hiện bà đang kháng án.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/20/371291.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/26/171274.html

Dịch ngày 31-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share