Bài viết của các học viên tại Cyprus

[MINH HUỆ 26-7-2018] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Cyprus đã tổ chức một sự kiện tại thành phố ven biển Limassol vào ngày 22 tháng 7 để đánh dấu 19 năm kể từ khi bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Địa điểm của hoạt động này nằm trên con đường tuyệt đẹp sát biển dành cho người đi bộ, gần Bến tàu Limassol. Nhiều người đi ngang qua ký tên vào đơn thỉnh nguyện nhằm kêu gọi đưa Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Trung Quốc đã phát động cuộc bức hại, ra xét xử.

Một phụ nữ cùng với chồng dừng chân lại và rất quan tâm tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Cô đặc biệt quan tâm đến các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp sau khi một học viên phổ biến cho cô về những lợi ích sức khỏe của môn tập này. Cô nán lại một thời gian lâu và chụp nhiều bức ảnh. Sau đó, cả cô và chồng đều ký tên vào bản thỉnh nguyện ủng hộ Đại Pháp.

d9c7e4f0c6ab248f507c95703cc3b46e.jpg

f562ab5a353fd6d8bef3e16036dd45dd.jpg

Một phụ nữ khác cũng quan tâm tìm hiểu thêm về Đại Pháp, và muốn biết tại sao Pháp Luân Đại Pháp lại bị bức hại ở Trung Quốc. Khi cô ấy hỏi cô ấy có thể giúp được gì, các học viên nói với cô rằng cô có thể ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi truy tố Giang Trạch Dân. Cô cũng muốn hỗ trợ tài chính, nhưng các học viên giải thích rằng việc học các bài công pháp hoàn toàn miễn phí, và các học viên không bao giờ thu hoặc nhận tiền. Cô đã ký tên vào bản thỉnh nguyện và nói rằng cô rất vui khi được thấy Pháp Luân Đại Pháp. Cô cho biết cô sẽ xem trang web Pháp Luân Đại Pháp và lên kế hoạch đến địa điểm tại địa phương để học các bài công pháp.

Nhiều người khác cũng quan tâm đến việc tham gia vào điểm luyện công địa phương trong công viên.

Sau khi giải thích sự thật về cuộc đàn áp, các học viên cũng phổ biến về tội ác thu hoạch nội tạng của chính quyền Trung Quốc nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp và các tù nhân lương tâm khác để lấy nội tạng của họ dùng cho các ca phẫu thuật cấy ghép tạng. Người qua đường cảm ơn các học viên đã cho họ biết thông tin này. Một phụ nữ khen ngợi các học viên đã phơi bày sự thật và chúc họ may mắn với những nỗ lực của họ.

fe89cd8ddc22e372815123822626b854.jpg

af3455bba800a2161e3c9dc57022383f.jpg

Một nhóm thanh niên lấy tờ rơi giới thiệu từ các học viên và tìm hiểu về cuộc bức hại. Sau đó, họ muốn biết về môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và muốn được biết về những lợi ích khác nhau của mỗi bài tập trong năm bài công pháp. Họ rất vui khi ký tên vào bản thỉnh nguyện để đưa Giang ra công lý.

Một nhóm em nhỏ muốn học các bài công pháp và một học viên đã chỉ cho các em những động tác và tư thế đúng. Sau đó, khi các học viên đang tọa thiền, một cậu bé khác tới và muốn học thiền định. Một học viên đã dạy cậu bé bài tập và cậu đã tọa thiền cùng với mọi người.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/26/171270.html

Dịch ngày 31-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share