Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-7-2018] Tổng cộng 29 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Giai Mộc Tư, huyện Y Lan, và khu Hoa Xuyên đã bị bắt giữ trong khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 8 đến 13 tháng 10 năm 2017. Trong đó 14 người hiện vẫn đang bị giam giữ và có nguy cơ bị đưa ra xét xử phi pháp vào ngày 24 tháng 7 năm 2018.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân chiểu theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn, bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999. Nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ và cầm tù vì nói ra chân tướng cuộc bức hại.

Theo nguồn tin nội bộ, đợt bắt giữ quy mô lớn này do Cục Cảnh sát tỉnh Hắc Long Giang chỉ đạo, tham dự đợt bắt giữ này còn có cảnh sát Giai Mộc Tư, Y Lan, và Hoa Xuyên.

Tại thời điểm đăng bài viết này, 14 trong tổng số 29 học viên bị bắt vẫn đang bị giam giữ, trong đó các học viên nữ bị giam trong Trại tạm giam thành phố Cáp Nhĩ Tân, còn các học viên nam bị giam giữ trong trại tạm giam huyện Y Lan.

Tòa án dự kiến xét xử họ vào ngày 24 tháng 7 năm 2018 với Trần Ngọc Kiệt và Trương Quảng Chí của Viện kiểm sát Y Lan là công tố viên, và Trương An Khắc của Tòa án huyện Y Lan là thẩm phán chủ tọa.

Mười bốn học viên đang đối mặt với phiên xét xử phi pháp này là: Thi Phượng Lan ở Hoa Xuyên, Tống Ngọc Chi ở Giai Mộc Tư, Thi Phượng Hương, Diêu Ngọc Liên (còn gọi là Diêu Hoài Anh) cùng chồng là Đường Lập Phi, Chu Nham, Tiết Hồng Lượng, Bốc Bảo Linh, Đặng Thục Mai, Khang Diễm Linh, Hạ Quế Hoa, Vũ Ngọc Cầm cùng chồng là Vương Vân Kiệt, và Tống Khổng Hoa. Ngoại trừ hai học viên đầu tiên trong danh sách này, tất cả đều là người huyện Y Lan.

Cô Thi Phương Lan, một trong 14 học viên bị bắt giữ nói trên, ban đầu đã được thả ra vì phát bệnh, nhưng sau đó lại bị bắt giam trở lại. Công an đưa cô tới bệnh viện công an sau khi các trại tạm giam ở trong vùng đều từ chối nhận cô.

Bà Bàng Tú Hiền ở huyện Y Lan cũng được thả ra sau khi người nhà phải trả tiền bảo lãnh tại ngoại vì trình trạng nguy kịch sau khi bị bắt giữ. Cảnh sát và các nhân viên tòa án địa phương đã đưa bác sỹ đến khám cho bà trong những ngày gần đây và thấy rằng bà vẫn bị rối loạn tinh thần và lâm bệnh nặng. Chỉ khi đó họ mới từ bỏ ý định bắt bà đến tòa án.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/22/371381.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/23/171231.html

Dịch ngày 29-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share