Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-6-2018] Một số cư dân ở xã Hưng Công, huyện Song Thành, thành phố Cáp Nhĩ Tân, hiện vẫn đang bị giam giữ vì yêu cầu thả một người dân cùng xã. Một trong số họ, ông Cung Ngọc Bân, đã bị phát lệnh bắt giữ chính thức và hiện đang phải đối mặt với việc bị kết án.

Vụ bắt giữ ông Cung và những người khác khởi phát từ vụ bắt giữ bà Quách Ngọc Vinh trước đó diễn ra vào ngày 10 tháng 10 năm 2017. Bà Quách bị bắt giữ vì không từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Mẹ chồng của bà Quách, bà Tôn Quế Trân, cũng tu luyện Pháp Luân Công. Bà và chồng, ông Geng Chengshi (không tu luyện Pháp Luân Công), đã thu thập chữ ký thỉnh nguyện của những người dân làng để yêu cầu thả con dâu họ.

Ông Cung, bà Hạ Lập Anh, và bà Thôi Bảo Liên, đều là học viên Pháp Luân Công, đã cùng giúp hai vợ chồng bà Tôn thu thập chữ ký thỉnh nguyện. Họ cùng bị bắt với bà Tôn và ông Geng vào ngày 19 tháng 4 năm 2018.

Cảnh sát đã đập vỡ cửa sổ nhà ông Cung để đột nhập vào nhà, rồi lật tung mọi thứ lên. Gia đình ông đã ghi hình vụ đột nhập, nhưng cảnh sát đã giật lấy điện thoại và xóa đoạn phim.

Khi gia đình ông Cung yêu cầu thả ông, họ được cho biết vụ việc đã được chuyển từ công an xã lên công an huyện Song Thành.

Phòng 610 huyện Song Thành, một cơ quan ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ xóa sổ Pháp Luân Công và được cấp quyền vượt trên cả hệ thống tư pháp, đã lệnh cho cảnh sát đến gặp từng người dân làng đã ký tên lên đơn thỉnh nguyện.

Những người thỉnh nguyện bị ép phải ký lại tên trước mặt cảnh sát để xác nhận rằng họ đã ký thỉnh nguyện yêu cầu thả bà Quách. Một người dân đã bị nhồi máu cơ tim sau khi cảnh sát đến thăm hỏi, trong khi những người khác không dám quay trở lại nhà của họ. Cảnh sát và an ninh xã đã tuần tra khu vực và thậm chí còn hạn chế việc sử dụng điện của người dân vào ban đêm. Dân làng không được phép bật đèn trong một khung thời gian nhất định.

Báo cáo liên quan:

Cha mẹ chồng 70 tuổi bị giam giữ phi pháp vì cố gắng giải cứu người con dâu hiếu thuận


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/12/370929.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/18/171162.html

Dịch ngày 29-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share