Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 22-7-2018] Buổi mít tinh ngày 14 tháng 7 tại Madrid, Tây Ban Nha được tổ chức nhằm ghi dấu 19 năm kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công đối với cuộc bức hại ở Trung Quốc. Các học viên trưng bày “Vạn lý Trường Thành và Sự thật” trên bãi cỏ phía trước Đại sứ quán Trung Quốc, một hình thức trưng bày rất bắt mắt dưới ánh mặt trời chói chang. Mọi người lái xe chậm lại để đọc thông tin trên các tấm biểu ngữ. Khách đi bộ dừng chân tìm hiểu chân tướng. Họ rất sốc khi biết những vi phạm nhân quyền đã gây ra trong cuộc bức hại. Một số người đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này.

21c8366684e9b57f5e50691a40d65bf7.jpg

8379cfc64dc228c5b86b422109ddc98f.jpg

Mít tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Madrid vào ngày 14 tháng 7

Luật sư nhân quyền Carlos Iglesias lên án cuộc bức hại 19 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và khuyên các nhân viên đại sứ quán không nên tuân theo các chính sách của ĐCSTQ làm hại các học viên Pháp Luân Công. Ông nói với họ rằng ĐCSTQ đã gây ra những tội ác phản nhân loại, bao gồm nạn tra tấn và tội diệt chủng. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ người đã phát động cuộc đàn áp, đã bị khởi kiện ở nhiều quốc gia trong đó có cả Tây Ban Nha.

909e5c2827b4342257c9ef3a82007957.jpg

Luật sư nhân quyền Carlos Iglesias

Ông Iglesias đưa ra một lựa chọn cho các nhân viên của Đại sứ quán Trung Quốc – trân quý môi trường tự do bên ngoài Trung Quốc để nắm bắt cơ hội tìm hiểu chân tướng của Pháp Luân Công và phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với những người lương thiện.

82af55e047c2ea013f2d6dd453b62dad.jpg

219abffdb6239abaabd304767dadf47e.jpg

bb3a97531ca8fa40bbcc1948cf0e4fa5.jpg

a99dd87350eb693a847b1895a7528b19.jpg

Người Tây Ban Nha ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Một phụ nữ đã dừng lại và nói rằng cô đã xem một bộ phim tài liệu về cấy ghép tạng, do đó cô hiểu một số sự thật về cuộc bức hại này. Cô đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện ủng hộ các học viên Pháp Luân Công.

Một người đàn ông nói với các học viên rằng ông biết sự tà ác của ĐCSTQ và đã gửi bài viết đến một tờ báo để phơi bày những tội ác của nó. Ông và vợ ông đều ký tên vào đơn thỉnh nguyện.

Một phụ nữ sống gần Đại sứ quán Trung Quốc đã chụp ảnh các học viên đang luyện các bài công pháp. Cô nói rằng cô sẽ chia sẻ bức ảnh này với một người bạn ở Barcelona. Người bạn này nói rằng cô ấy đã thấy các học viên Pháp Luân Công ở Barcelona. Cô cho biết cô định sẽ chia sẻ bức ảnh này kèm theo bình luận: “Pháp Luân Công cũng đã ở Madrid!”

Nhiều tài xế đã bấm còi thể hiện sự ủng hộ của học đối với các học viên Pháp Luân Công. Một số người còn giơ ngón tay để thể hiện sự khích lệ các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/22/371396.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/24/171243.html

Dịch ngày 29-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share