Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Minnesota

[MINH HUỆ 24-7-2018] Trong những ngày hè này, tiểu bang Minnesota đã tổ chức rất nhiều sự kiện ngoài trời cho các gia đình tham dự. Lễ hội Rồng lần thứ 19 là sự kiện đặc trưng của người châu Á kéo dài 2 ngày được tổ chức tại Hồ Phalen của Tòa Thánh Paul. Mỗi năm, lễ hội này thu hút hàng ngàn lượt khách và đem đến cho khán giả những tiết mục biểu diễn múa, đua thuyền rồng, trình diễn võ thuật và các gian hàng của nhà cung cấp.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia sự kiện này 13 năm nay, đem đến cho nhiều người hơn nữa cơ hội tìm hiểu về môn tu luyện thiền định Pháp Luân Công và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện ở quốc gia này.

f5422daaf302df5df8dbae45a8fd20de.jpg

Quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp đặc sắc với phần trình diễn các bài công pháp và hướng dẫn cách gấp hoa sen thủ công. Nhiều người đã bị thu hút bởi những bông hoa sen tuyệt đẹp trang trí tại quầy thông tin và những bài công pháp tường hòa. Một số người nói rằng họ muốn học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại điểm luyện công địa phương.

Một phụ nữ lớn tuổi dừng lại tại quầy thông tin để nói rằng bà đã học môn này vào những năm 90 và từng luyện các bài công pháp đều đặn ở điểm luyện công. Nhưng do điều kiện gia đình, bà quá bận rộn nên đã ngừng tập luyện. Hiện giờ bà muốn học lại các bài công pháp và nói rằng bà sẽ cố gắng tìm một địa điểm trong nhà gần nơi bà ở để các học viên có thể hướng dẫn bà luyện các bài công pháp.

Người dân đến từ Trung Quốc Đại lục cũng nán lại quầy thông tin để trò chuyện cùng các học viên. Một phụ nữ ở tỉnh Tứ Xuyên nói rằng bà thích niệm câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Sau đó bà xin được chụp một tấm ảnh quầy thông tin để cho gia đình và bạn bè của mình ở Trung Quốc biết về Pháp Luân Đại Pháp ở Hoa Kỳ.

ce611d7bbb4ad8747f1357b89fe32fc0.jpg

Một phụ nữ khác đến từ Trung Quốc khi nhìn thấy quầy thông tin đã quá vui mừng đến mức phát khóc. Cô cũng tu luyện Pháp Luân Công và đang có chuyến công tác ở Minnesota. Cô không ngờ lại được gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện này. Cô nán lại và trò chuyện cùng các học viên trong ba giờ đồng hồ.

Một người đàn ông Trung Quốc đã trốn thoát khỏi Trung Quốc, sau khi tham gia vào phong trào sinh viên tại Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 4 tháng 6 năm 1989, cũng dừng lại để trò chuyện. Anh nói rằng Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời bởi vì các học viên của môn tu luyện này không từ bỏ đức tin của mình mặc dù đã bị bức hại trong rất nhiều năm. Anh trao đổi về sự tà ác mà ĐCSTQ đã gây ra và nói rằng Pháp Luân Đại Pháp đang thay đổi lịch sử, và rằng, con người tương lai sẽ biết được sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/24/171239.html

Dịch ngày 27-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share