Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Indonesia

[MINH HUỆ 18-7-2018] Ngày 15 tháng 7 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công tại Bali, Indonesia đã tổ chức loạt sự kiện tại Denpasar, thủ đô của Bali, để tưởng niệm 19 năm kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công đối với cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng để giúp chấm dứt tội ác của ĐSCTQ.

Các hoạt động được tổ chức bao gồm luyện công tập thể, mít tinh, diễu hành, thu thập chữ ký thỉnh nguyện và thắp nến tưởng niệm.

691edc70bcd2ed026fe7769dc5a61e83.jpg

Các học viên Pháp Luân Công giương biểu ngữ với tiêu đề “Giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc”

Dẫn đầu đoàn diễu hành là đội trống lưng, theo sau là các biểu ngữ và một nhóm học viên cầm di ảnh của các đồng tu đã qua đời trong cuộc bức hại. Khán giả đã giơ ngón tay cái lên, tỏ ý tán đồng với các học viên. Họ ca ngợi Pháp Luân Công và biểu lộ sự ủng hộ của mình.

41ce1e319d6061b0490b746417c3fe25.jpg

73707923e27d8c94ae6654af96ef66cb.jpg

0cc318d03d105550f618ce95694d9491.jpg

Diễu hành tại Bali kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ

2b353934dd53d9540005bc91b8e631ef.jpg

Khán giả giơ ngón tay cái biểu thị sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công

Nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Họ thấy kinh hoàng trước sự tàn bạo của cuộc bức hại và muốn trợ giúp chấm dứt nó.

2776f73026d6fd58d5ebe93374510c45.jpg

Thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác của ĐCSTQ

d1fa2ff9d8e6ec5568f64820eac44cc2.jpg

Các học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể tại Lapangan Puputan Badung

804d7068dca3559d69286b18d0f1c77d.jpg

Hai du khách đến từ Úc học các bài công pháp của Pháp Luân Công

Ba du khách từ Trung Quốc rất vui khi thấy các hoạt động của Pháp Luân Công. Họ đã nhận tờ rơi giới thiệu và quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ mà họ đã gia nhập.

Các học viên đã thắp nến vào buổi tối và tưởng niệm các học viên đã qua đời trong cuộc bức hại của ĐCSTQ. Họ quyết tâm tiếp tục nỗ lực giảng thanh chân tướng và kêu gọi chấm dứt tội ác của ĐCSTQ.

afa5eb1a032cc16b77f6e89adafa5635.jpg

25084e2ed65333d5208ffe06c528562e.jpg

Thắp nến tưởng niệm những học viên Pháp Luân Công đã qua đời trong cuộc bức hại tại Trung Quốc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/18/371210.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/22/171213.html

Dịch ngày 26-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share