Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại Boston

[MINH HUỆ 18-7-2018] Ngày 14 tháng 7 năm 2018, học viên Pháp Luân Công tại Boston đã tổ chức các hoạt động trên Quảng trường Copley nhằm kêu gọi sự chú ý của công chúng tới cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) suốt 19 năm qua.

f2a476cc722cd7daa0f5820c685e239d.jpg

f48d4795d88f443db196461cbc117c69.jpg

Các học viên tại Boston trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công trên Quảng trường Copley

3027a1596d6780c896445546c352bae9.jpg

Người qua đường dừng xem các bài công pháp

Một cư dân địa phương bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đối với những học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc. Ông hỏi các học viên có được tự do tu luyện Pháp Luân Công công khai tại Hoa Kỳ không.

Một phụ nữ nói với một học viên rằng bà đã đọc một bản báo cáo về nạn thu hoạch nội tạng của chính quyền Cộng sản Trung Quốc nhắm vào các học viên Pháp Luân Công còn sống. Bà nói điều đó quá độc ác. Bà khâm phục sự kiên định của các học viên và ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Tiến sỹ Phillips, người Chicago chuyển đến Boston, kinh hoàng khi biết đến tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Anh ký tên vào bản thỉnh nguyện và nói rằng anh sẽ theo dõi tiến triển của sự việc này.

Một phụ nữ trẻ người Mỹ gốc Hoa đến từ California thấy buồn trước cuộc bức hại và tội ác thu hoạch nội tạng. Cô hỏi một học viên: “Tôi chưa từng sống ở Trung Quốc. Tôi không rõ lắm về sự việc này. Những điều này [hình thức ngược đãi trong cuộc bức hại này] là thật phải không?” Người học viên nói với cô rằng bà đã từng bị đưa vào một trại lao động hồi bà còn ở Trung Quốc.

Bà nói thêm với cô về những lợi ích của Pháp Luân Công và tại sao ĐCSTQ bức hại nhóm người tu luyện này. Người phụ nữ trẻ hỏi bà: “Trông bác rất khỏe mạnh. Xin hỏi bác bao nhiêu tuổi ạ?” Cô rất ngạc nhiên khi biết học viên đó trông trẻ hơn những 20 tuổi so với tuổi thật của bà. Cô lấy một số tài liệu giới thiệu để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Một cặp đôi đến từ Brazil, là Ed và Gabby, ký tên vào bản thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại. Ed nói: “Đó là vấn đề công lý. Một chính quyền bức hại những người vô tội là điều sai trái!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/18/371196.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/20/171185.html

Dịch ngày 23-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share