Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-7-2018] Ngày 2 tháng 4 năm 2018, bà Từ Đông Mai, một giáo viên ở thành phố Đông Hoàn, đã bị kết án phi pháp 2,5 năm tù. Toà án Số 3 Đông Hoàn quy tội bà Từ vì đã sử dụng chat nhóm QQ để truyền chân tướng Pháp Luân Công.

Mặc dù bà Từ đã có hơn 1.000 thành viên trong nhóm chat QQ, luật pháp Trung Quốc không cấm việc thực hành hay nói về Pháp Luân Công, vì thế những việc bà Từ làm không hề phạm pháp.

Toà án cũng tuyên phạt bà Từ 5.000 nhân dân tệ và tịch thu một số tài sản cá nhân của bà, bao gồm tám điện thoại di động, một iPad, một máy tính xách tay và hai ổ cứng.

Ngày 12 tháng 5 năm 2018, bà Từ đã bị đưa đến Nhà tù Nữ Quảng Đông.

Ngày 13 tháng 9 năm 2017, công an thuộc Đồn công an Kiều Đầu thành phố Đông Hoàn đã bắt giữ bà Từ tại khu tập thể của một trường trung học ở Đông Hoàn, sau đó giam giữ phi pháp bà tại Trại tạm giam Thượng Kiều thành phố Đông Hoàn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/14/371014.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/17/171150.html

Dịch ngày 22-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share