Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại thành phố New York

[MINH HUỆ 18-7-2018] Tuần qua, các học viên Pháp Luân Công từ Vùng đô thị New York đã tập trung tại Manhattan để tưởng niệm các học viên đã qua đời trong cuộc bức hại kéo dài 19 năm nhắm vào pháp môn này ở Trung Quốc. Cách đây đúng 19 năm, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một môn tu luyện cả tâm lẫn thân qua việc thực hành các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Ngày 16 tháng 7 năm 2018, các học viên đã tổ chức mít tinh và lễ thắp nến tưởng niệm tại Đại sứ quán Trung Quốc để bày tỏ lòng tưởng nhớ đối với những học viên đã qua đời trong cuộc bức hại và kêu gọi ngay lập tức chấm dứt những hành động tàn bạo vẫn đang diễn ra tại Trung Quốc.

647ea2baa7f0f7f35aa9696283f644bb.jpg

be5d85ee551d701117b3760fd85c5f4b.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Vùng đô thị New York đã tổ chức mít tinh tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Manhattan vào ngày 16 tháng 7 năm 2018, nhằm phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công một cách tàn bạo trong suốt 19 năm qua ở Trung Quốc.

Giương các biểu ngữ kêu gọi ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại, các học viên cũng yêu cầu đưa Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, người đã phát động cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công 19 năm qua ra xét xử.

Vào buổi tối cùng ngày, các học viên đã tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm những học viên đã qua đời ở Trung Quốc vì kiên định không chịu từ bỏ đức tin của mình.

d0f646ea45b59ce651d9e6e358ffa6dc.jpg

fe186ad8f2ee70dbc26421c5e864e61e.jpg

08d04a5cd7fd5e366272b1a816afeaae.jpg

6bd96202e4f69c8f5074a30021c13117.jpg

57163480bb49e7d3bdbcfc05a3f8ad03.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm vào ngày 16 tháng 7 năm 2018 tại thành phố New York để tưởng niệm các học viên đã qua đời trong cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ cũng kêu gọi chính quyền Bắc Kinh ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại.

Cuộc bức hại Pháp Luân Công là một thảm họa hủy diệt nhân loại

Một số diễn giả tham gia diễn thuyết tại lễ mít tinh. Tiến sỹ Trương Nhi Bình, người phát ngôn của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, chỉ ra rằng vì sự đố kỵ cá nhân khi số lượng các học viên Pháp Luân Công thời điểm đó nhiều hơn số lượng đảng viên của ĐCSTQ, Giang đã phát động cuộc bức hại pháp môn này vào năm 1999.

0e013fef56c90f971519e84ca2a907ed.jpg

Tiến sỹ Trương Nhi Bình, người phát ngôn của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, phát biểu tại buổi mít tinh

“Trong suốt 19 năm qua, rất nhiều học viên đã bị giam giữ và tra tấn. Hơn 4.000 học viên đã qua đời do bị bức hại và nhiều học viên đã bị lấy nội tạng để cung cấp cho các ca cấy ghép trong khi họ vẫn còn sống. Cuộc bức hại này đã hủy hoại nhân tính và các giá trị phổ quát, đó là một thảm họa chưa từng có. Tôi muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng về cuộc bức hại này để nhiều người hơn nữa có thể cùng trợ giúp để chấm dứt nó”, tiến sỹ Trương phát biểu.

Xu hướng thoái Đảng mở đường cho một đất nước Trung Quốc mới

Bà Dịch Dung, Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu, nói rằng ngay cả khi đối mặt với cuộc bức hại khốc liệt, “Các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên định đức tin của họ và không ngừng nỗ lực giúp mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Cho đến nay, hơn 309 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Đồng thời, Pháp Luân Công ngày càng phát triển và hiện nay đã được người dân thuộc nhiều chủng tộc và quốc gia khác nhau trên khắp các châu lục tu tập.” Bà Dịch phát biểu thêm rằng việc mỗi cá nhân thoái xuất khỏi ĐCSTQ mang một ý nghĩa quan trọng nhưng không chỉ có vậy, việc rất nhiều người thoái Đảng “sẽ bước sang một thời kỳ quá độ yên bình của một đất nước Trung Quốc mới không có ĐCSTQ”.

82a54c22ce1d67bf2b2ad29c3f03b658.jpg

Bà Dịch Dung, Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu, phát biểu tại buổi mít tinh

Những thủ phạm của cuộc bức hại sẽ phải đối mặt với hình phạt khốc liệt nhất

Tiến sỹ Uông Chí Viễn từ Tổ chức Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công Thế giới cho biết tất cả những tội ác gây ra trong cuộc bức hại đã được ghi lại, và tổ chức này vẫn đang truy tìm những quan chức tham gia vào cuộc bức hại. “Những ai bức hại Pháp Luân Công chính là đang phạm tội diệt chủng và tội ác phản nhân loại, những thủ phạm này sẽ phải đối mặt với đại thẩm phán khốc liệt nhất trong lịch sử”, tiến sỹ Uông cho biết.

Chỉ có Chân lý và Chính nghĩa mới có thể đem lại quang minh và hy vọng

Ông Trương Lâm, một nhà văn tự do, trong khi bị giam giữ cùng các học viên Pháp Luân Công tại trại lao động cưỡng bức ở Quảng Châu vì đã tham gia vào phong trào ủng hộ dân chủ, đã được tận mắt chứng kiến sự kiên định và dũng cảm của các học viên khi bảo vệ đức tin của mình. Kể từ đó, ông luôn là người ủng hộ Pháp Luân Công.

f0ccdd8e7b6529b282fd3394aefb062b.jpg

Nhà văn tự do Trương Lâm phát biểu ủng hộ Pháp Luân Công tại buổi mít tinh

Ông Trương phát biểu: “Các học viên Pháp Luân Công truyền tải một thông điệp trọng yếu tới toàn thế giới. Bất cứ lúc nào, con người cần duy hộ chân lý và chính nghĩa và không chịu khuất phục trước bạo ngược. Chỉ như vậy mới đem lại sự quang minh và hy vọng cho nhân loại.”

Kêu gọi giải cứu người cha bị bức hại

Cả gia đình cô Trương Hồng Ngọc đều tu luyện Pháp Luân Công, nhưng cuộc bức hại này đã khiến gia đình cô tan vỡ. Mẹ cô đã qua đời ở tuổi 51 sau khi bị tra tấn trong 3 tháng vì không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Cảnh sát Trung Quốc mới đây lại bắt giữ cha cô. Cô Trương đang đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ giải cứu người cha đang bị cầm tù ở Trung Quốc.

19607ec9480837c61ca43d856374c04e.jpg

Cả gia đình cô Trương Hồng Ngọc đều tu luyện Pháp Luân Công. Cô Trương kêu gọi giải cứu người cha đang bị cầm tù ở Trung Quốc.

Kiên định trong khi bị tra tấn

Ông Lưu Tích Đồng, một nhà thư pháp đến từ Thanh Đảo, đã bị giam giữ hơn 30 lần và phải chịu hơn 100 loại hình thức tra tấn khác nhau, đã chia sẻ trải nghiệm sinh tử của mình trong thời gian ở trại giam. Lính canh nhà tù đã cho nước tiêu cay vào bộ phận sinh dục của ông, dùng kim châm vào móng tay, làm bỏng bằng thuốc lá và bật lửa, cho tinh dầu bạc hà vào mắt, và trói ông lại rồi treo ông lên ở những vị trí gây tổn thương dây chằng. Trải nghiệm khủng khiếp đó của ông Lưu đã khiến tất cả mọi người tại lễ mít tinh không khỏi xúc động.

Chính nghĩa sẽ chiến thắng tà ác

Tiến sỹ Lý Thiên Tiếu, Chuyên gia Phân tích Chính trị cao cấp với bằng Tiến sỹ Khoa học Chính trị của Đại học Colombia, đã chia sẻ về sứ mệnh thiêng liêng của việc giúp mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. “Đó chính là để thức tỉnh thế nhân”, ông phát biểu. “Ngày tăm tối nhất sẽ kết thúc và thời khắc quang minh sẽ đến. Chính nghĩa sẽ chiến thắng tà ác và ánh sáng sẽ thay thế bóng đêm.”

c2f7e19f2c096ec9073b31bc80ec885a.jpg

Tiến sỹ Lý Thiên Tiếu, Chuyên gia Phân tích Chính trị cao cấp, phát biểu tại buổi mít tinh

Nhiều người hơn nữa thoái xuất khỏi ĐCSTQ

7b9aa98e6fa5258ead0c557cfc86463b.jpg

Mười bảy người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ tại buổi mít tinh

Mười bảy người dân Trung Quốc, sau khi nghe các bài phát biểu tại buổi mít tinh và hiểu được sự tà ác của cuộc bức hại, ngay lập tức đã lựa chọn thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Một số người nói rằng họ hoàn toàn ủng hộ nỗ lực giải thể ĐCSTQ một cách ôn hòa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/18/371208.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/19/171166.html

Đăng ngày 21-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share