Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 11-3-2018] Sau khi một cặp vợ chồng bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, thì con trai của họ, một học sinh tiểu học, bị đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Điều này đã khiến cậu bé vô cùng khiếp sợ.

Cô Trình Tiểu Phú, 37 tuổi, quê ở huyện Lô Long, tỉnh Hà Bắc. Cô làm kế toán cho một công ty ở Thiên Tân và sinh sống ở khu Thuận Nghĩa, Bắc Kinh cùng chồng là anh Hồ Quân, và hai con nhỏ.

Cô Trình và anh Hồ đều tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện hiện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại. Nhờ tu luyện Pháp Luân Công, căn bệnh Ménière (một chứng rối loạn tai trong gây chóng mặt tự phát) đã được chữa khỏi, nhưng việc mưu cầu sức khỏe này lại khiến cô bị cảnh sát bắt giữ. Cô từng bị giam giữ một tuần trong năm 1999, khi đó cô mới 18 tuổi.

Ngày 16 tháng 4 năm 2018, cô Trình và gia đình đi tới thị trấn Mã Pha ở khu Thuận Nghĩa để phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Cảnh sát địa phương đã bắt giữ vợ chồng cô Trình và lúc soát nhà họ.

Ngoài ra cảnh sát còn đến trường học của con trai họ đưa cậu bé về đồn cảnh sát thẩm vấn.

Ngày 18 tháng 4, anh Hồ được trả tự do, tuy nhiên cô Trình vẫn bị giam cầm kể từ khi bị bắt giữ.

Cô Trình quá khiếp sợ sau khi đột ngột bị bắt giữ khiến bệnh Ménière của cô tái phát và bị ngất xỉu. Sau khi Trại tạm giam Nê Hà từ chối nhận cô, cảnh sát đưa cô đến bệnh viện công an và giam giữ cô ở đó trong hơn một tháng. Trên đường đi tới bệnh viện, cảnh sát còn đá và đánh đập cô Trình dù khi đó cô vẫn đang ở trong trạng thái hôn mê.

Cha mẹ cô Trình đã từ tỉnh Hà Bắc tới Thuận Nghĩa để yêu cầu trả tự do cho cô. Cảnh sát Mã Pha không những không tiết lộ nơi giam giữ cô Trình mà thêm vào đó còn yêu cầu cảnh sát ở Hà Bắc tiến hành sách nhiễu cặp vợ chồng già này. Mẹ chồng cô Trình cũng bị sách nhiễu.

Ngày 23 tháng 5, anh Hồ nhận được lệnh bắt giữ vợ anh. Luật sư của cô Trình đã gặp cô tại trại tạm giam Nê Hà và biết rằng cô không khỏe. Vị luật sư này đã nộp đơn “không khởi tố” trường hợp của cô Trình, và Vương Bằng Lỗi, biện lý của Viện Kiểm sát khu Thuận Nghĩa nói rằng ông ta sẽ cân nhắc và đưa ra quyết định vào ngày 20 tháng 7.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/11/370912.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/13/171102.html

Đăng ngày 20-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share