Bài viết của Tống Tâm Minh và Trầm Dung, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 15-7-2018] Khi cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc bước sang năm thứ 20, học viên Pháp Luân Công tại Đài Bắc và các thành phố lân cận đã tổ chức một buổi thắp nến thỉnh nguyện để tưởng niệm các học viên đã mất đi mạng sống trong cuộc bức hại. Các diễn giả từ Hội đồng Thành phố Đài Bắc và Mạng lưới các Luật sư Đài Loan Ủng hộ Nhân quyền ở Trung Quốc đã ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

8a1d568ca1c462cbcf3479c0278ee743.jpg

8b9cc9ee28c4b1a3e2118874f6cadefe.jpg

66fe34da4f781329a73ac341fc0c2ffa.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức một buổi thắp nến thỉnh nguyện trước Tòa Thị chính Đài Bắc, hôm 14 tháng 7 năm 2018

ce22d8a1263ed1632dad6dd9fa5ba595.jpg

126233baf94c981df0da4db1306bd4c4.jpg

Trong 19 năm, các học viên Pháp Luân Công đã vững vàng, kiên định với niềm tin vào Chân – Thiện – Nhẫn

30e59ba8959d8586baa751f12a639995.jpg

Bức ảnh chụp các diễn giả tại buổi thắp nến thỉnh nguyện ngày 14 tháng 7 năm 2018

“Cuộc bức hại này thật tàn bạo và tà ác. Trong 19 năm bức hại, hơn 4.236 trường hợp được xác minh là đã tử vong. Hàng trăm ngàn học viên Pháp Luân Công bị tra tấn, bị buộc trở thành vô gia cư, bị mất việc hoặc đuổi học. Một số thậm chí còn bị giết để lấy nội tạng“, bà Trương Cẩm Hoa, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan phát biểu.

61745dda0740f9fa8938037867109f17.jpg

Bà Trương Cẩm Hoa, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan

Bà Trương nguyện sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức về cuộc bức hại cho đến khi cuộc bức hại này kết thúc.

Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc: Đưa Giang Trạch Dân ra công lý

886cf171a0a0a0ba032fb0e3f40042a2.jpg

Ông Hồng Kiện Ích, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc

“Thay mặt Hội đồng Thành phố Đài Bắc, tôi muốn cảm ơn các học viên Pháp Luân Công! Các bạn thật vất vả. Chắc chắn tôi sẽ đứng vững ở tuyến đầu để giúp các bạn đấu tranh giành quyền lợi của mình. Tôi cũng xin thông báo với toàn thể người dân Đài Loan rằng: sự kiên định của chúng tôi là cần thiết và có mục đích. Chúng tôi muốn thấy Giang Trạch Dân (thủ phạm chính của cuộc bức hại) bị đưa ra công lý!”, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc, ông Hồng Kiện Ích, phát biểu.

c569cd39e296dba61fb409bc03ff210a.jpg

Bà Giản Thư Bồi, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc

Bà Giản Thư Bồi, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc, nhấn mạnh rằng việc Đảng Cộng sản Trung Quốc giết hại các học viên Pháp Luân Công và hòng bịt miệng những người khác là không thể chấp nhận được.

Bà đã đăng những tấm ảnh của buổi thắp nến thỉnh nguyện trên Facebook của mình và viết: “Tối nay, tôi đã tham dự một cuộc họp báo tưởng niệm 19 năm kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công trước cuộc bức hại ở Trung Quốc… Tôi sẽ vững vàng sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công và tiếp tục lên tiếng ủng hộ cho nhân quyền, tự do và dân chủ.”

Luật sư nhân quyền: Tất cả chúng ta cần phải bước ra

9b790b494591bbf2f7d23ad694a178d3.jpg

Ông Quách Cát Nhân, đại diện của Mạng lưới các Luật sư Đài Loan Ủng hộ Nhân quyền ở Trung Quốc

Ông Quách Cát Nhân, đại diện cho Mạng lưới các Luật sư Đài Loan Ủng hộ Nhân quyền ở Trung Quốc, phát biểu: “Trong 10 năm qua, nhiều luật sư ở Trung Quốc đã bảo vệ các học viên Pháp Luân Công. Điều đó thật xuất sắc! Các luật sư ở Trung Quốc là nguồn động viên và cảm hứng cho tôi.”

“Họ đang phải mạo hiểm cả sinh mạng của mình. Còn chúng ta được tận hưởng tự do (ở Đài Loan). Tất cả chúng ta cần có trách nhiệm bước ra phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đài Loan có được tự do như ngày này không có nghĩa là chúng ta không có nguy cơ mất sự tự do đó. Chúng ta có thể sẽ là nạn nhân đầu tiên nếu Trung Quốc Đại lục không thể dung hiệp với các giá trị phổ quát của vũ trụ.”

98910f2b3e49478b14c79e6a7f39cc55.jpg

Anh Hoàng Quan Kiệt, doanh nhân địa phương, nói rằng vấn đề của Pháp Luân Công liên quan đến tất cả chúng ta. Cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, một ngày nào đó, có thể ảnh hưởng tới Đài Loan nếu người dân Đài Loan không làm gì để ngăn chặn nó.

a906abbf218f856430d0382ba10e0c76.jpg

Cô Lý Tuệ Như (ở giữa) tham gia sự kiện để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, và mong rằng có thể quy tụ những người có thiện tâm ủng hộ Chân – Thiện – Nhẫn và chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/15/371079.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/16/171142.html

Đăng ngày: 19-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share