Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-7-2018] Ngày 28 tháng 6 năm 2018, một Giám đốc điều hành kinh doanh ở Bắc Kinh đã bị đưa ra Tòa án khu Nam Sơn, thành phố Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông để đối mặt với những cáo buộc liên quan tới việc tu luyện Pháp Luân Công của ông.

Ngày 15 tháng 5 năm 2017, ông Dương Quan Nhân, Chủ tịch của một nhóm các công ty có trụ sở tại Bắc Kinh đã bị bắt trong một chuyến công tác tới thành phố Thẩm Quyến. Ông Dương đã giảng chân tướng Pháp Luân Công cho một tài xế taxi và anh ta đã đưa ông Dương thẳng tới Đồn Cảnh sát Việt Hải.

Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại. Rất nhiều người, bao gồm cả người tài xế taxi nọ đã có nhận thức sai lầm về Pháp Luân Công do những lời tuyên truyền dối trá của nhà nước.

2018-7-3-212336-0.jpg

Ông Dương Quan Nhân

Luật sư của ông Dương đã bào chữa trắng án cho ông và đã bác bỏ những bằng chứng của công tố viên Tả Hải Hà đưa ra để buộc tội thân chủ của mình.

Công tố viên Tả đã cáo buộc luật sư đang coi thường tòa án, đến khi thẩm phán Lưu Phó Bân ngăn cản bà ta đưa ra những bình luận như vậy thì công tố viên mới chịu dừng lại.

Sau đó, công tố viên Tả đã cáo buộc rằng máy tính xách tay và điện thoại di động bị tịch thu của ông Dương đã đủ “bằng chứng” để buộc tội ông. Tuy nhiên, bà Tả không trả lời khi luật sư yêu cầu bà ấy đưa ra những bằng chứng tại tòa án.

Công tố viên Tả tiếp tục nói rằng người tài xế taxi đã cũng cấp lời khai rằng ông Dương đã giảng chân tướng Pháp Luân Công cho ông ấy, mặc dù ông ta không có mặt tại tòa để tiến hành đối chất. Công tối viên Tả đã cáo buộc rằng tài xế có ghi âm ông Dương đang nói về Pháp Luân Công, nhưng đoạn ghi âm đó lại không được đưa ra tại tòa án.

Tiếp theo, công tố viên Tả cáo buộc rằng cũng có những video và ghi âm nói ông Dương đã nhận tội, nhưng lại không đưa ra được những bằng chứng này.

Ông Dương đã đứng ra tự bảo chữa cho mình. Ông nói rằng Pháp Luân Công không làm hại tới bất kỳ ai. Luật sư của ông Dương nói tiếp rằng ở Trung Quốc không có điều luật buộc tội Pháp Luân Công và gán nhãn Pháp Luân Công là một tà giáo. Thẩm phán Lưu đã gõ búa hai lần khi luật sư nói về tính hợp pháp của Pháp Luân Công.

Thẩm phán cũng từ chối cung cấp bản sao tiến trình xét xử tại tòa cho luật sư.

Trong khi ông Dương đang đợi phán quyết của tòa án thì cha mẹ của ông vẫn phải tiếp tục sống trong đau khổ. Mẹ của ông Dương, 87 tuổi đã vô cùng đau buồn vì vụ việc bắt giữ của con trai khiến bà bị liệt.

2018-7-3-212336-1.jpg

Cha mẹ của ông Dương (mẹ của ông vẫn bị liệt)

Bài viết liên quan:

Luật sư đã đệ đơn khiếu nại Cảnh sát và Viện kiểm sát vì đã truy tố thân chủ của mình mà không có cơ sở pháp lý

Ông Dương Quan Nhân bị giam giữ phi pháp ở thành phố Thẩm Quyến bất chấp lệnh giam phi pháp đã bị hủy


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/4/370576.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/9/171059.html

Đăng ngày 16-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share