Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Philadelphia

[MINH HUỆ 10-7-2018] Khi các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) toan phỉ báng Pháp Luân Công dưới danh nghĩa học giả tại một hội nghị quốc tế tổ chức tại Philadelphia, các học viên Pháp Luân Công địa phương và một luật sư đã giải thích về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với môn tu luyện thiền định này. Do vậy, các áp phích phỉ báng Pháp Luân Công đã được tháo dỡ khỏi diễn đàn, thay vào đó đơn vị tổ chức đã mời các học viên đến diễn thuyết cho khách tham dự về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

562f61d0f604b2016f945df63aa57b0f.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức kháng nghị bên ngoài hội nghị nhằm phản đối việc truyền bá những tuyên truyền thù hận đối với môn tu luyện này

Áp phích phỉ báng Pháp Luân Công bị tháo dỡ

Diễn đàn hôm mùng 7 tháng 7 vừa qua do Hiệp hội Nghiên cứu các Giáo phái Quốc tế (ICSA) tổ chức. Gần chục quan chức của ĐCSTQ đã tham dự sự kiện thường niên này. Họ đến từ Đại học Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc và Đại học Liên hợp Bắc Kinh.

Theo chương trình hội nghị, các quan chức này sẽ có bài thuyết trình cùng với các tấm áp phích. Nội dung là những lời dối trá bịa đặt và tuyên truyền thù hận đối với Pháp Luân Công.

Các học viên Pháp Luân Công địa phương đã tổ chức một cuộc biểu tình bên ngoài nơi diễn ra hội nghị để phản đối và kêu gọi đơn vị tổ chức không tạo điều kiện cho họ biện minh về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Trước khi hội nghị diễn ra, luật sư nhân quyền Terri Marsh đã có cuộc điện thoại với nhà tổ chức hội nghị. Bà nói rằng tòa án đã phán quyết Pháp Luân Công là một tôn giáo nên nó phải được luật pháp Hoa Kỳ bảo vệ như các tôn giáo khác. Hành vi phỉ báng Pháp Luân Công của các quan chức Trung Quốc này đã vi phạm luật bảo vệ tôn giáo của Hoa Kỳ, và những người liên đới có thể phải chịu hậu quả pháp lý, bà cảnh báo.

Sau đó, ban tổ chức đã yêu cầu các quan chức Trung Quốc này dỡ bỏ các tấm áp phích của họ. Ba bài thuyết trình của các quan chức này vào buổi sáng biến thành buổi thảo luận tự do. Ban tổ chức còn cho phép các học viên tham gia diễn đàn để giải thích sự thật về Pháp Luân Công và treo áp phích của họ.

Không nên đặt nền móng cho cuộc bức hại Pháp Luân Công

50644641eac496c4e300c0a05135d53a.jpg

Ông Trương Nhi Bình, người phát ngôn của Pháp Luân Công

Ông Trương Nhi Bình, người phát ngôn của Pháp Luân Công, giải thích tại sao các học viên lại đưa ra yêu cầu như vậy. “Các quan chức cộng sản này không phải là những học giả có tư duy độc lập. Thay vào đó, họ là những cái loa của ĐCSTQ, và họ có mặt tại đây để truyền bá những lời dối trá về Pháp Luân Công.”

Ông Trương cho biết xã hội phương Tây không nên đặt nền móng cho ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, và bổ sung rằng cuộc bức hại ở Trung Quốc đã được ghi chép đầy đủ trong các báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ngoài ra, cả Quốc hội Hoa Kỳ và Nghị viện Châu Âu cũng đã thông qua các nghị quyết lên án cuộc bức hại này.

“Chúng tôi hy vọng hệ thống tư pháp Hoa Kỳ, các cơ quan thực thi pháp luật, và các phương tiện truyền thông sẽ chú ý đến sự việc này để các vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ và sự thâm nhập của nó vào Hoa Kỳ có thể bị phanh phui”, ông Trương chia sẻ.

Ông Trương nói thêm rằng Quốc hội Hoa Kỳ đang xem xét một dự luật nhằm tăng cường việc thực thi một đạo luật yêu cầu các cơ quan hoạt động với tư cách đại diện cho chính phủ nước ngoài phải được đăng ký.

912afcfc4f66b41f79db5311a45d68ef.jpg

Tiến sỹ Ann Corson, một bác sỹ tại Philadelphia

Tiến sỹ Ann Corson, một bác sỹ đã hành nghề y khoa tại Philadelphia 36 năm, bày tỏ sự quan ngại khi nghe nói các quan chức Trung Quốc sẽ phát biểu tại hội nghị ICSA. “Pháp Luân Công được đón nhận trên toàn thế giới, mà pháp môn này chỉ bị đàn áp ở Trung Quốc. Những quan chức này đang làm điều xấu. Sự bôi nhọ của họ có thể dẫn đến hậu quả pháp lý vì đã tham gia vào tội diệt chủng.”

Nhà tâm lý học Jessica Russo cho biết, bà coi ĐCSTQ là một giáo phái, và nói thêm rằng những người đang làm việc cho chính quyền này cũng đang gặp nguy hiểm. “Là một nhà tâm lý học, tôi biết rõ những tác động của việc tuyên truyền thù hận như vậy. Tuyên truyền phỉ báng là một đặc điểm chủ yếu của một giáo phái. ĐCSTQ kiểm soát mọi phương tiện truyền thông tại nước này. Kết quả là, mọi người không được tự do ngôn luận và không hiểu Pháp Luân Công là gì. Việc tẩy não như vậy đã đánh lừa dân chúng và phá hoại các giá trị đạo đức”, bà nói: “Chúng ta cần phải bảo vệ người Mỹ, các học viên Pháp Luân Công, và mọi công dân Trung Quốc.”

Các quan chức Trung Quốc: “Chúng tôi đang bị kiểm soát”

Một nhà tổ chức hội nghị cho biết ông rất ngạc nhiên trước các bài thuyết trình của các quan chức Trung Quốc. Vì các quan chức này lấy danh nghĩa là học giả nên họ mới được phép thuyết trình, ông giải thích.

Ông Dương Cảnh Đoan, bác sỹ tâm thần và là học viên Pháp Luân Công, trò chuyện với các quan chức Trung Quốc đó, một vị trong số đó nói rằng các bài thuyết trình của họ cần được xem là ý kiến của riêng họ thay vì là quan điểm của chính quyền Trung Quốc.

Khi ông Dương hỏi có ai trong số họ là đảng viên ĐCSTQ không, một quan chức liền nói có. Rồi ông hỏi về nguồn ngân sách cho việc nghiên cứu và đi lại. Các quan chức này cho biết kinh phí chuyến đi là do trường của họ đài thọ. Ông Dương bác bỏ rằng vì chính quyền cộng sản độc tài kiểm soát mọi thứ, kể cả sếp của họ, nên không thể nói là họ được quyền độc lập trong công việc của mình.

Ông Hồng Phàm, một trong số những quan chức này, là một phó giáo sư tại Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc. Ông phát biểu trong một cuộc phỏng vấn rằng: “Chúng tôi đang bị kiểm soát. Là một cá nhân, tôi không thể thay đổi bất cứ điều gì [liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Công].”

Ông Dương cho biết trong hơn mười năm qua, năm nào quan chức Trung Quốc cũng tham dự các hội nghị của ICSA, nhiều người trong số họ đã nghiên cứu chủ nghĩa Mác thay vì tâm thần học. Họ phổ biến tuyên truyền phỉ báng ở nước ngoài, lấy đó làm bàn đạp để tăng cường cuộc đàn áp tại Đại lục, ông nói.

Ông Dương quan sát thấy rằng các quan chức này đôi khi phải nói những điều trái với lòng mình để giữ công việc mưu sinh. “Bạn không cần phải phản đối hay bác bỏ nó, nhưng bạn có thể luôn giữ im lặng hoặc không hợp tác với nó. Còn không, nếu bạn đứng về phía ĐCSTQ trong cuộc bức hại này, bạn sẽ bị liên đới với chế độ tàn bạo nhất và loại tội ác ghê tởm nhất.”

Một quan chức muốn ẩn danh cho hay, ông biết hiện giờ nhiều người đã thay đổi thái độ đối với Pháp Luân Công và Phòng 610 đã bị giải thể. “Tôi biết nhiều quan chức cấp cao trong chính phủ Trung Quốc tu luyện Pháp Luân Công”, ông nói: “Tôi cũng biết rằng việc cấp thị thực đến Mỹ cho những người như tôi sẽ càng ngày càng khó khăn hơn. Thực ra, mấy người trong đoàn chúng tôi lần này đã bị từ chối thị thực. Tôi không biết, sau này, tôi có còn cơ hội sang Mỹ hay không.”

Khách tham dự hội nghị: Cần cho nhiều người hơn nữa biết đến cuộc bức hại

Hai quan chức Trung Quốc không xuất hiện để diễn thuyết theo lịch trong phiên buổi chiều. Ban tổ chức đã hủy bỏ các phiên họp này và, theo yêu cầu của khách tham dự hội nghị, họ đã mời hai học viên Pháp Luân Công trình bày về việc họ đã bị ngược đãi ở Trung Quốc chỉ vì đức tin của mình. Họ đã bị tra tấn nghiêm trọng và hầu hết trở thành các nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Bà Ellen Barker, một đại biểu tham dự hội nghị, là một nhà xã hội học từ Vương Quốc Anh. Bà đã từng đến Trung Quốc hơn chục lần để với tư cách là khách du lịch, nhà nghiên cứu, và giảng viên. Có người bảo bà là Pháp Luân Công chống ĐCSTQ và nhiều tuyên truyền tiêu cực khác. Bà cho biết bà rất vui khi nghe các học viên chia sẽ trải nghiệm của bản thân họ tại hội nghị ở Philadelphia.

“Trước đây, tôi đã nghe nói đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, và tôi tin rằng những gì các học viên nói hôm nay là sự thật”, bà nói. “Tôi không nghĩ Pháp Luân Công có gì xấu. Bức hại các học viên chỉ vì đức tin của họ là sai trái.” Bà thường tham gia các hội nghị ICSA và nhận thấy rằng những năm gần đây có nhiều đại biểu của ĐCSTQ tham gia hội nghị hơn.

Ông Arthur Buchman, một bác sỹ tâm thần đến từ Đan Mạch, cho hay ông biết đến cuộc đàn áp ở Trung Quốc nhưng vẫn bị sốc khi nghe các học viên kể lại những gì họ đã trải qua. “Không phải bây giờ tôi mới biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Ban điều hành ICSA cũng có thể đã biết rồi. Cần cho nhiều người hơn nữa biết thực trạng này, kể cả những người ngoài ICSA. Chúng ta cần phải đưa nhiều thông tin hơn nữa về thực trạng này trên các phương tiện truyền thông, bao gồm cả một báo cáo chuyên sâu về vấn đề này.”

Ông Langone, chủ tịch điều hành của hội nghị, cho biết bắt đầu từ năm tới, hiệp hội sẽ triển khai một quy trình chặt chẽ hơn nhằm ngăn chặn các quan chức Trung Quốc lợi dụng hội nghị để tuyên truyền. Khi nghe những gì các học viên kể lại, ông tỏ ý muốn tìm hiểu cách ĐCSTQ kiểm soát hệ tư tưởng người dân và hy vọng sang năm các học viên có thể tham dự hội nghị tại Vương quốc Anh để thảo luận về chủ đề này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/10/370880.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/11/171082.html

Đăng ngày: 15-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share