Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại San Diego

[MINH HUỆ 7-8-2018] Các học viên Pháp Luân Công tại thành phố San Diego tham gia Lễ kỉ niệm Ngày 4 tháng 7 lớn nhất trong khu vực: Lễ Diễu hành mừng Ngày Quốc khánh tại Coronado nổi tiếng trên toàn quốc. Là đại diện duy nhất của nền văn hóa phương Đông, các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đã chia sẻ vẻ đẹp và sự hòa ái của môn tu luyện đến từ Trung Quốc với cộng đồng cư dân địa phương.

c68a5fbea6c42caffa3a835075b65fdb.jpg

20d646ea1d1c6c5e3d85aa0d12536b8c.jpg

c748017e9cfd0b9d78a4528dce8a2ed6.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tham gia Lễ Diễu hành mừng Ngày Quốc khánh tại Coronado, San Diego

Năm nay đánh dấu kỉ niệm lần thứ 70 của lễ diễu hành Coronado. Các học viên đã có truyền thống tham gia sự kiện này hàng năm trong suốt hơn một thập kỉ qua. Đoàn diễu hành Pháp Luân Công gồm có các học viên mang biểu ngữ, đội trống lưng và thuyền Pháp. Trang phục màu vàng tươi của các thành viên đội trống lưng đã điểm thêm sắc màu đa dạng cho lễ kỉ niệm tươi vui cùng với sắc đỏ, trắng và xanh da trời.

Ông Dave Szymanski, chủ tịch lâu năm của Lễ Diễu hành Ngày 4 tháng 7 Coronado và Chủ tịch Ủy ban Ngày 4 tháng 7, khen ngợi đoàn diễu hành của Pháp Luân Công trông rất đẹp mắt. Ông cảm ơn các học viên đã tham gia sự kiện này và những cống hiến của họ đối với cộng đồng địa phương.

Ông bà Toscano và Cesar thật sự yêu thích màn diễu hành của nhóm Pháp Luân Công – đến mức mà ông bà đã đạp xe theo đoàn từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc lễ diễu hành. Ông bà cũng đã từng chụp ảnh cùng với thuyền Pháp và các học viên. Hai ông bà cùng nhau chắp tay hợp thập như họ thường hay làm, một cử chỉ thể hiện sự kính trọng theo truyền thống.

Ông Toscano chia sẻ rằng họ theo sau đoàn diễu hành của Pháp Luân Công bởi vì họ đánh giá cao âm nhạc, năng lượng và nhiệt huyết của các học viên. “Họ đã mang đến sự bình yên và hòa ái cho cộng đồng nơi đây – Chúng tôi biết ơn vì điều đó”, ông cho biết.

Bà Toscano nói thông điệp Chân-Thiện-Nhẫn trên biểu ngữ thật sự là một thông điệp rất ý nghĩa và bà biết ơn sâu sắc vì thông điệp này.

Cô Paula Miller đến từ San Diego chia sẻ rằng cô bị thu hút bởi màn trình diễn các bài công pháp trên thuyền Pháp cũng như âm nhạc của đội trống lưng và trang phục tươi sáng của họ. Cô cũng cho biết thêm là cô đang đọc các tài liệu về Pháp Luân Công trên mạng Internet.

Hai du khách đến từ Trung Quốc Đại lục cũng tới xem lễ diễu hành. Dự kiến sẽ về lại Trung Quốc vào hôm sau, họ hạnh phúc vì có cơ hội trải nghiệm lễ diễu hành mừng Ngày Độc lập. Họ bàn luận về quyền tự do ở Mỹ và giơ ngón tay cái lên tán thưởng đoàn diễu hành Pháp Luân Công.

Một số học viên nhận thấy nhiều khán giả đã chắp tay hợp thập khi đoàn đi qua và hô lên “Pháp Luân Đại Pháp!” để thể hiện sự tôn trọng và ủng hộ của họ [với Đại Pháp].


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/8/370760.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/9/171053.html

Đăng ngày: 13-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share