Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-6-2018] Bà Cát Xuân Anh, một cư dân thành phố Cẩm Châu đã bị kết án bảy năm tù vì phơi bày cuộc bức hại của chế độ cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Ngày 16 tháng 6 năm 2017, bà Cát Xuân Anh bị bắt giữ trong khi đang dán các tờ rơi chân tướng Pháp Luân Công. Trong khi ép bà lên xe, cảnh sát đã xô bà rất mạnh, đến nỗi bà suýt bị rơi xuống một cây cầu. Cảnh sát đã không xuất trình bất cứ lệnh bắt giữ nào.

Hai nhân viên phòng an ninh nội địa địa phương là Lý Hồng và Lý Cương đã lục soát nhà bà Cát khi không có ai ở nhà. Họ tịch thu máy tính xách tay, máy tính để bàn, xe đạp điện và một số tiền mặt của bà Cát.

Các công tố viên Lưu Tú Nham và Cốc Ngọc của Viện kiểm sát Tùng Sơn đã nộp cáo trạng kết tội bà Cát. Trương Vĩ từ Tòa án Tùng Sơn là thẩm phán phiên tòa xét xử bà.

Ngày 31 tháng 1 năm 2018, Trương tổ chức phiên xử đầu tiên và chỉ cho hai thành viên gia đình bà Cát tham dự.

Phiên xử thứ hai được tổ chức mà không thông báo cho gia đình bà Cát. Không lâu sau, Trương đã kết án bà bảy năm tù.

Theo thông tin từ những người trong cuộc, tất cả các vụ án Pháp Luân Công đều do quan tòa Nghê Khải từ Tòa án Trung cấp Cẩm Châu phê chuẩn. Phán quyết của thẩm phán Trương Vĩ dành cho bà Cát cũng được ông ta thông qua trước khi công bố ra công chúng.

Bà Cát đã gửi đơn kháng cáo tới Tòa án Trung cấp Cẩm Châu, nhưng cơ hội để quan tòa Nghê Khải đảo ngược quyết định của ông ta rất mong manh. Nghê từng nói rằng ông ta ghét khi mọi người gọi điện để hối thúc ông ta tuyên bố vô tội cho các học viên Pháp Luân Công. Ông ta nổi tiếng là luôn kết án rất nặng đối với các học viên Pháp Luân Công địa phương – và bà Cát là nạn nhân gần nhất.

Thông tin của những người tham gia bức hại:

Quan tòa Nghê Khải: +86-416-2526139 (cơ quan), +86-18941600183 (di động)

Thẩm phán Trương Vĩ: +86-416-3883269(máy bàn)+86-18941601098 (di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/22/370092.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/29/170941.html

Đăng ngày 12-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share