Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 05-7-2018] Lễ hội Công dân Dành cho Trẻ em (Kinderbürgerfest) lần thứ 90 được kỷ niệm vào ngày 1 tháng 7 năm 2018. Năm nay, sự kiện này được tổ chức tại Công viên Stadtpark ở thành phố Regensburg.

Đoàn Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đã được mời tham gia sự kiện này trong năm 3 năm liên tiếp. Các học viên đã dạy các em nhỏ và cha mẹ chúng các bài tập Pháp Luân Công, cách làm hoa sen giấy và các chữ thư pháp “Chân-Thiện-Nhẫn” bằng tiếng Trung Quốc.

2018-7-5-germany-kinderburger-fest_01--ss.jpg

Trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công tại Kinderbürgerfest ở Regensburg

Sự kiện kéo dài một ngày này đã thu hút hơn 40.000 du khách tới Công viên Stadtpark. Lều Pháp Luân Công được trang trí bằng màu vàng nhạt và màu xanh, với bốn bông hoa sen lớn và một bông hoa sen nhỏ ở gần lều, nơi các em có thể học tọa thiền trong khi ngồi trong các bông sen.

Nhiều trẻ em thích những bông sen lớn. Mặc dù môi trường xung quanh rất náo nhiệt, chúng vẫn có thể nhanh chóng trở nên tĩnh tại trong khi ngồi hoặc đứng trong những bông sen lớn để học các bài công pháp Pháp Luân Công.

Phụ huynh của các em cũng học các bài tập cùng với con của họ. Một số trẻ em lúc đầu không giữ yên được, nhưng các học viên khuyến khích chúng nhắm mắt lại và tập trung vào nhạc luyện công. Chúng đã làm theo, và sớm tĩnh lại được. Thần thái chúng trở nên tường hòa và có nhiều trải nghiệm về sự an hòa của môn tập.

Một người mẹ học các bài công pháp với con mình cho biết cô cảm thấy tựa như một lực đẩy cô vào trạng thái tĩnh lặng. Sau trải nghiệm này, cô lập tức muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Khi cô nghe nói đến Pháp Luân Công đang bị đàn áp tại Trung Quốc, cô đã hỏi kẻ nào trên thế giới này lại có thể phản đối các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.

Một học viên nói rằng trên thế giới chỉ có một đảng như vậy – Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô suy nghĩ về điều đó rồi đồng ý rằng chủ nghĩa cộng sản thực sự đối lập với Chân, Thiện và Nhẫn.

2018-7-5-germany-kinderburger-fest_02--ss.jpg

Phụ huynh và trẻ nhỏ học các bài công pháp Pháp Luân Công tại Kinderbürgerfest năm 2018 ở Regensburg.

2018-7-5-germany-kinderburger-fest_03--ss.jpg

2018-7-5-germany-kinderburger-fest_04--ss.jpg

2018-7-5-germany-kinderburger-fest_05--ss.jpg

Trẻ nhỏ ban đầu không sao ngồi yên được. Sau đó, các em nghe nhạc luyện công làm theo người hướng dẫn một hồi. Chẳng bao lâu, các em đã có thể tập trung và lắng lại trong không khí lễ hội sôi động, khiến chính các bậc phụ huynh cũng phải ngạc nhiên.

Các học viên cũng dạy những em nhỏ cách làm hoa sen giấy gấp thủ công tuyệt đẹp. Trong quá trình làm hoa sen giấy, các học viên nhẹ nhàng giải thích rằng hoa sen đại diện cho vẻ đẹp và sự tinh khiết khi đối mặt với nghịch cảnh. Sau khi làm xong hoa sen của riêng mình, các em có thể đính kèm một thẻ đánh dấu sách nhỏ có in chữ “Pháp Luân Đại Pháp” và “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn” để hoàn thành món đồ thủ công của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/5/370642.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/9/171050.html

Đăng ngày 12-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share