Bài viết của Lý Anh Hiểu, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 8-7-2018] Tuần lễ Almedalen, còn gọi là Tuần lễ Chính trị, là một diễn đàn chính trị thường niên quan trọng nhất của Thụy Điển được tổ chức tại Quần đảo Gotland từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 7 năm 2018. Khi các vị khách và cư dân địa phương gặp gỡ, giao lưu với các chính trị gia địa phương và trung ương, họ cũng thấy các học viên Pháp Luân Công đang trình diễn các bài tập thiền định và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) ở Trung Quốc.

578b426b149dfef46784a0c898cefe59.jpg

d22ddf57c2269d977710dae9ae8b010e.jpg

Khách tham dự tại Tuần lễ Almedalen học các bài công pháp Pháp Luân Công

Các học viên Pháp Luân Công đã có mặt tại Tuần lễ Almedalen trong nhiều năm nay. Họ trưng bày các biểu ngữ giới thiệu về môn tu luyện, đồng thời trình diễn và hướng dẫn các bài công pháp cho những người quan tâm. Như những năm trước, quầy Pháp Luân Công là một điểm dừng chân phổ biến đối với các vị khách từ vài tuổi cho đến ngoài 70 tuổi. Năm nay, phần đông lại là thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 10 đến 30. Họ ghé thăm theo nhóm và muốn được học ngay các bài công pháp.

2b5be090126f6848be87c47e73dad1cd.jpg

Hai anh em Jsak (ở giữa) và Joel (bên phải) tìm hiểu về Pháp Luân Công qua một học viên

Jsak, 20 tuổi, học tại một trường y. Joel, em trai Jsak, là học sinh trung học. Họ cho biết họ tới quầy Pháp Luân Công vì họ cảm nhận được bầu không khí yên bình và hòa ái ở đó. Họ chăm chú lắng nghe khi một học viên Pháp Luân Công giới thiệu pháp môn này cho họ.

Jsak ghi chép trong suốt cuộc trò chuyện. Anh nói với người học viên rằng anh nhận thức rất rõ về sự nhiễu loạn trong thế giới này và muốn thử thiền định để tẩy tịnh tâm trí mình. Khi anh tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công, anh nhận ra rằng pháp môn này còn nhiều lợi ích khác nữa chứ không chỉ là thiền định – thiền định là mục tiêu trước mắt của anh.

9e273d063f5597a64ebea98219f453b7.jpg

Cậu bé 9 tuổi này đến để học các bài công pháp Pháp Luân Công trong hai ngày liên tiếp

Một cậu bé 9 tuổi đến để tập các bài công pháp Pháp Luân Công trong hai ngày liên tiếp. Mẹ của cậu bé cũng đã có cơ hội trò chuyện với các học viên Pháp Luân Công để tìm hiểu thêm về môn tu luyện này.

5b6893415fca7a161df01d6443d753e5.jpg

Cô Juliet và bạn chụp ảnh trước quầy Pháp Luân Công.

Việc học tiếng Trung khiến Juliet yêu thích văn hóa truyền thống Trung Hoa, kể cả âm nhạc. Vì vậy, cô cũng muốn học các bài công pháp của Pháp Luân Công, và dừng chân tại quầy Pháp Luân Công với người bạn của mình. Cô giới thiệu bản thân bằng tiếng Trung với các học viên. Các học viên đã tặng Juliet và bạn cô một bộ tài liệu Pháp Luân Công và địa chỉ trang web để họ có thể tải miễn phí tài liệu hướng dẫn các bài tập.

81fbb7680b5298044986f4dcdc450488.jpg

Cô Nine Ordin tập thử bài công pháp thứ năm, bài tọa thiền

Cô Nine Ordin, 48 tuổi, từng quan tâm tới cơ thể người và tín ngưỡng tâm linh. Cô cho biết cô đã tìm kiếm một phương pháp kết nối thân thể, tinh thần với thế giới và thiên nhiên. Cô quan sát nhiều hoạt động tại lều Pháp Luân Công trong một thời gian khá lâu trước khi tiếp cận một học viên. Cô Nine chia sẻ rằng cô cảm nhận được trường năng lượng hòa ái và mạnh mẽ ở xung quanh lều. Trước đây, cô đã thử thiền định, nhưng không phải Pháp Luân Công. Em trai cô từng sống ở Trung Quốc trong nhiều năm, do vậy cô đã nghe nói đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

“Tôi sẽ tu luyện Pháp Luân Công!” Cô Nine tuyên bố sau khi trò chuyện với một học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/8/370739.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/9/171052.html

Đăng ngày: 12-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share