Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Đài Chung, Đài Nam

[MINH HUỆ 26-6-2018] Ngày 24 tháng 6 năm 2018, học viên Pháp Luân Công Đài Loan tập trung tại Trường Đại học Quốc gia Trung Hưng ở Đài Trung. Các học viên tham dự đến từ mọi giai tầng xã hội và có nền tảng giáo dục khác nhau, trong đó nhiều học viên đã phải đi từ rất xa tới dự hội nghị. Họ chia sẻ về cách thức giảng thanh chân tướng qua mạng Internet và cách thức tỉnh mọi người một cách hiệu quả hơn.

7931a5198b00183c067b0c1eb3dfb112.jpg

Hội nghị được tổ chức tại Trường Đại học Quốc gia Trung Hưng

Các học viên thảo luận về các cách tận dụng thời gian hiệu quả hơn và làm thế nào để trở nên tinh tấn hơn. Họ cũng chia sẻ về những khó khăn mà họ đã vượt qua trong việc đột phá phong tỏa Internet của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để cho nhiều người Trung Quốc hơn nữa hiểu rõ chân tướng về Pháp Luân Công và giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Loại bỏ chấp trước vào sự thoải mái

Bà Trần đến từ miền Nam Đài Loan kể về việc giảng chân tướng cho người dân Trung Quốc qua mạng Internet trong nhiều năm qua. Bà chia sẻ về cách loại bỏ chấp trước của bản thân vào sự thoải mái thông qua việc tăng thời gian học Pháp. Kết quả là, bà có thể cảm nhận được tầng thứ tu luyện của bản thân được đề cao và bà nói chuyện với mọi người cũng hiệu quả hơn.

Bà Trần nói rằng gần đây bà đã đã bị cảnh báo khi nhận thấy thị lực của mình suy giảm. Sau khi xem xét lại bản thân, bà cảm thấy rằng có lẽ đã đến lúc cần có bước đột phá trong tu luyện. Tuy nhiên, cho dù có cố gắng thế nào đi nữa, bà cũng không thể đọc được hai bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân mỗi ngày như thường lệ. Bà hướng nội và phát hiện rằng mỗi ngày bà thực sự đã để lãng phí rất nhiều thời gian. Bà chia sẻ: “Tôi biết rằng đó chính là chấp trước vào sự thoải mái. Nếu tôi quản lý thời gian của mình tốt hơn, tôi đã có rất nhiều thời gian để học Pháp.” Bởi vậy, bà đã viết ra một thời gian biểu và cuối cùng đã có thể đạt được đề cao. Giờ đây, bà đã có thể học ba bài giảng mỗi ngày và đôi khi bà còn đọc được cả những bài giảng khác của Sư phụ.

Sau đó, bà nhận thấy rằng bà có thể giải quyết bất kỳ can nhiễu nào một cách tốt hơn. Khi bà gặp phải bất cứ điều gì gây xáo trộn, bà không còn vội vàng tìm cớ để đổ lỗi nữa. Thay vào đó, trước tiên bà hướng nội. Bà còn phát hiện rằng những người bà đã nói chuyện về Pháp Luân Đại Pháp đã hiểu được chân tướng cũng đang chia sẻ chân tướng với những người khác nữa.

Kinh nghiệm học thuộc Pháp

Bà Tằng đến từ miền Nam Đài Loan. Bà chia sẻ về việc bà đã đề cao trong tu luyện và học Pháp như thế nào nhờ học thuộc Pháp. Bà Tằng nói rằng bà đã bị buồn ngủ khi đọc Pháp, bởi vậy bà bắt đầu học thuộc Pháp. Hiện giờ bà đã học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân 2 lần. Bà học thuộc Pháp ngay cả khi bà đang đi bộ hoặc đang lái xe. Bà sẽ không chịu dừng bước ngay cả khi bà cảm thấy thật khó để tiếp tục. Khi việc ghi nhớ cả một đoạn Pháp trở nên khó khăn, bà chuyển sang học thuộc từng câu một. Bà chia sẻ: “Tôi tự nhủ với bản thân rằng tôi không được phép bỏ cuộc! Khi tôi đã vượt qua được một trở ngại, tôi có thể cảm nhận được sự khác biệt và tôi lại có thể học thuộc Pháp một cách nhanh chóng, và điều đó khiến tôi cảm thấy không muốn dừng lại nữa.”

Ông Hoàng đến từ Tân Trúc. Ông cũng chia sẻ về việc làm thế nào để học thuộc Pháp. Ông cho biết: “Thời gian của tôi vô cùng eo hẹp.” Bởi vậy, ông đã bắt đầu học thuộc Pháp khi ông chỉ có 20 đến 30 phút rảnh rỗi. Ông nói mỗi lần ông học thuộc một đoạn bằng cách sử dụng điện thoại di động của mình. Ông liên tục đọc đi đọc lại đoạn đó cho đến khi có thể thuộc được.

Bà Thu, một học viên lâu năm đến từ Chương Hóa nói rằng bà đã học thuộc Chuyển Pháp Luân tất cả 20 lần kể từ năm 2005.

Sự cấp bách của việc tiếp cận và thức tỉnh người dân Trung Quốc

Bà Thẩm đã phải di chuyển từ miền Trung của Đài Loan để tới tham dự hội nghị. Bà nói rằng trình độ học vấn của bà thấp và bà chỉ được đi học tiểu học. Bà chia sẻ: “Học thuộc Pháp thật khó, nhưng tôi cảm thấy rằng khi tôi càng học thuộc Pháp thì tôi càng muốn học thuộc Pháp hơn nữa.” Bà nói rằng bà hiểu việc thức tỉnh mọi người cấp bách đến mức nào, và vì vậy bà đã học cách sử dụng máy tính. Giờ đây, bà sử dụng Internet để giảng chân tướng mặc dù bà thao tác rất chậm. Tất cả những gì bà biết làm đó là sao chép, dán và đánh máy các ký tự rất đơn giản. Nhưng bà vẫn tiếp tục cố gắng thuyết phục nhiều người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Bà vẫn kiên trì thực hiện việc này ngay cả khi Internet bị phong tỏa nghiêm ngặt ở Trung Quốc.

Bà Dư, cũng tham gia giảng chân tướng qua Internet, cho biết: “Tôi không dám buông lơi nói chuyện với mọi người dù chỉ một ngày bởi vì họ đang đợi được nghe chân tướng về Pháp Luân Công.” Sau khi đọc cuốn sách mới xuất bản gần đây “Mục đích cuối cùng của Đảng Cộng sản và Ác ma tà ác đang thống trị thế giới, bà nói rằng bà có nhận thức sâu sắc hơn về sự tà ác của Đảng Cộng sản và nó đã đầu độc người dân ra sao. Sau đó, tâm từ bi và lòng khoan dung của bà đã được mở rộng ngay cả khi người mà bà nói chuyện trên Internet chỉ trích bà.

Bà Dư đã liên lạc với một người đàn ông, là Đảng viên cao cấp của ĐCSTQ, muốn thoái Đảng. Tuy nhiên, ông vẫn lo ngại về việc sử dụng bí danh. Ông nói: “Tôi lo lắng rằng các tài khoản ngân hàng và các khoản đầu tư cửa tôi sẽ bị phong tỏa. Nếu đợi đến khi tôi chuyển nhượng xong tài sản của mình rồi mới thoái Đảng thì sao? Bởi vì ở cương vị của tôi thì điều đó không dễ chút nào.”

Bà Dư nói rằng sau khi bà kiên nhẫn giải thích sự cấp bách của việc cần phải thoái Đảng, cuối cùng ông ấy đã đồng ý. Ông bày tỏ sự biết ơn và nói: “Tôi có cảm giác thật nhẹ nhõm vô cùng!” Ông hỏi bà Dư tại sao bà lại lựa chọn một việc khó khăn, trở ngại như vậy với những câu hỏi như: “Tại sao bà lại quan tâm đến tôi? Tại sao không để tôi tiếp tục bị trượt xuống?” Người đàn ông này cảm thấy rằng bà thật sự tốt và đã cảm động bởi tâm từ bi của bà.

Ông hỏi bà làm thế nào để ông có thể bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và nói rằng: “Tôi rất hào hứng muốn học.” Sau đó, ông đã nhận đường dẫn tới nhạc luyện công và các tài liệu trên mạng để học các bài giảng của Pháp Luân Công.

Hầu hết các học viên đều nói rằng họ đã được thụ ích rất nhiều sau khi tham dự Pháp hội. Qua việc lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của các học viên khác, họ có thể thấy được bản thân mình cần đề cao ở khía cạnh nào trong tu luyện bản thân. Nhiều học viên cho biết họ cảm thấy được khích lệ để tu luyện tinh tấn hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/26/370268.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/4/170996.html

Đăng ngày 7-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share