Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Thẩm Quyến

[MINH HUỆ 16-6-2018] Luật sư của một người đàn ông ở Bắc Kinh đã đệ đơn kiện cảnh sát và Viện kiểm sát vì đã bắt giữ và truy tố thân chủ của ông mà không có cơ sở pháp lý.

Ngày 15 tháng 5 năm 2017, ông Dương Quan Nhân là Chủ tịch của một nhóm các công ty có trụ sở tại Bắc Kinh đã bị bắt vì giảng chân tướng về Pháp Luân Công – một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại cho một tài xế taxi.

Ông Dương vẫn bị giam giữ tại Trại giam Nam Sơn ở Thẩm Quyến.

Sáng ngày 6 tháng 6 năm 2018, Luật sư của ông Dương đã xem xét hồ sơ vụ việc của ông tại Tòa án quận Nam Sơn. Luật sư cũng đã gặp thẩm phán Lưu Phó Bân và bày tỏ quyết tâm bảo vệ sự vô tội cho thân chủ của mình.

Buổi chiều, luật sư đã gặp mặt ông Dương. Ông Dương dường như đã bị sụt cân nhưng tinh thần của ông vẫn rất tốt.

Luật sư đã tiến hành đệ đơn khiếu nại Sở Cảnh sát khu Nam Sơn và Viện kiểm sát khu Nam Sơn vì bắt giữ và truy tố thân chủ của ông mà không có cơ sở pháp lý. Ở Trung Quốc không có điều luật nào buộc tội Pháp Luân Công và luật sư đã yêu cầu thả thân chủ của mình.

Vài ngày sau, Hội đồng Nhân dân khu Nam Sơn đã gọi điện cho luật sư và yêu cầu bổ sung tài liệu.

Bài viết liên quan:

Ông Dương Quan Nhân bị giam phi pháp ở thành phố Thẩm Quyến bất chấp lệnh bắt giữ đã bị hủy


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/16/369881.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/21/170851.html

Đăng ngày 6-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share