Bài viết của Đức Tường, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-6-2018] “Hãy ngồi bên tôi. Nào hãy khép lại đôi mắt trong thanh thản. Tiếng nói vang vọng tự sâu thẳm trong tâm: hãy chấm dứt tra tấn, chấm dứt giết hại, và chấm dứt mọi sự đàn áp. Sự thiện lương và kiên định của chúng ta sẽ chiến thắng”, ban tổ chức buổi thắp nến tại Đài Tưởng niệm Washington phát biểu vào tối ngày 22 tháng 6.

Đây là ngày thứ ba diễn ra các hoạt động quy mô lớn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Washington DC. Trước đó là một cuộc mít tinh và diễu hành vào ngày 20 tháng 6, và một hội nghị chia sẻ kinh nghiệm tu luyện vào ngày 21 tháng 6. Hàng ngàn học viên Pháp Luân Công và người ủng hộ, mỗi người cầm một cây nến trong tay, ngồi tĩnh lặng dưới đài tưởng niệm chót vót, dưới những đám mây bão phủ kín bầu trời để tưởng nhớ các nạn nhân của cuộc bức hại tàn bạo kéo dài 19 năm qua ở Trung Quốc.

4135aad5eb829d32e16a5aa4a8d62cdc.jpg

Hàng ngàn học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia buổi thắp nến trước Đài tưởng niệm Washington vào ngày 22 tháng 6 năm 2018.

Hòa mình cùng Pháp Luân Công

684798c876e1da42e5d8bbdc57074473.jpg

Anh Joshua Fletcher, một cư dân của Washington D.C., đã tham gia sự kiện để ủng hộ Pháp Luân Công.

Anh Joshua Fletcher sống ở Washington D.C. Vài ngày trước, một số học viên đã thuê căn hộ của anh. Được biết họ sẽ tham gia sự kiện thắp nến này để tưởng nhớ các học viên bị giết hại ở Trung Quốc vì tín ngưỡng của mình, anh đã quyết định tham gia cùng họ.

Anh cho hay mẹ của một trong những học viên đã bị bắt và giam giữ. Anh thấy thôi thúc phải thể hiện sự ủng hộ của mình bằng cách tham gia buổi thắp nến.

Anh Fletcher nói rằng anh thích môi trường yên bình này. Anh giải thích: “Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn là tốt, vì nó cho chúng ta biết làm thế nào để trở thành người tốt hơn.” “Đó là những giá trị tích cực cho xã hội này. Tôi nghĩ đó là điều quan trọng.”

Truyền tải những giá trị truyền thống

43392339619f948baf3c8be7a087eb6d.jpg

Dein Altjorden và Denise, cặp vợ chồng đến từ Thụy Điển, nói rằng nhiều người hơn nữa cần biết thông tin về cuộc bức hại.

Dein Altjorden và Denise, cặp vợ chồng đến từ Thụy Điển, đã tham gia sự kiện với con gái hai tuổi của họ. Dein nói: “Buổi thắp nến này rất quan trọng vì chúng ta cần nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Mọi người phải có tự do lựa chọn tín ngưỡng của mình. Hơn nữa, Pháp Luân Đại Pháp rất ôn hòa và nâng cao tâm tính của chúng ta.”

Anh nói rằng nhiều người không biết chuyện gì đang diễn ra ở Trung Quốc. “Nhiều sản phẩm chúng ta mua ngoài cửa hàng có thể được sản xuất tại các trại lao động hoặc nhà tù ở Trung Quốc. Vì thế, việc mua những món đồ ấy có thể gián tiếp tiếp tay cho cuộc đàn áp của chính quyền cộng sản Trung Quốc đối với người dân.” Anh cho hay nếu sự tàn bạo đó, kể cả việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng, xảy ra ở nước láng giềng, như Na Uy chẳng hạn, thì mọi người sẽ chú ý đến nó nhiều hơn. Do đó anh cảm thấy mình phải làm những gì có thể để nâng cao nhận thức.

Denise đến từ Zurich, Thụy Sĩ. Cô cho biết: “Mấy năm trước, tôi đã đi xem biểu diễn Shen Yun. Một học viên sau đó đã cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân và tôi đã đọc hết trong hai tuần. Sau đó, cuộc đời tôi đã sang một trang mới với nhiều thay đổi tích cực. Tôi có thể giải quyết mâu thuẫn tốt hơn nhiều và các quan hệ trong gia đình tôi được cải thiện đáng kể.”

Mang theo con gái hai tuổi trong chuyến đi này không dễ dàng, cô nói. “Nhưng tôi hy vọng con bé sẽ giữ nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong tâm, và truyền nó cho các thế hệ tương lai.”

Một người chính trực

ea4724c41714abd8484d9668341adf91.jpg

Ông Daniel Solomon, đến từ Đức, nói Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời.

Ông Daniel Solomon và vợ đến từ Munich, Đức. Ông Daniel đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2001.

Ông nói: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mở ra thế giới quan của tôi và cải thiện sức khỏe cũng như nâng cao chuẩn mực đạo đức.”

Ông Daniel hy vọng người dân Trung Quốc sẽ tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp thay vì mù quáng nghe theo Đảng Cộng sản Trung Quốc. “Khoảng 100 triệu người đang tu luyện môn này. Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn giúp tất cả chúng ta trở thành những người tốt hơn. Nếu có nhiều người hơn nữa biết quý trọng những giá trị này thì thế giới này sẽ tốt đẹp hơn. Tôi nghĩ đó là điều thực sự tuyệt vời.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/25/370208.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/30/170952.html

Đăng ngày 5-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share