Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại hải ngoại

[MINH HUỆ 8-5-2018] Nhiều năm qua, tôi đã dưỡng thành thói quen đọc Minh Huệ hàng ngày, đặc biệt là các bài giao lưu tâm đắc thể hội. Tôi thấy rằng Minh Huệ đăng tải khoảng mười bài viết ở các thể loại khác nhau mỗi ngày.

Những bài biết này phản ánh trạng thái tu luyện hiện thời của các đệ tử Đại Pháp. Qua việc đọc các bài chia sẻ này, tôi hiểu rõ hơn về trạng thái tu luyện của các đồng tu ở Trung Quốc Đại lục.

Khi hướng nội, tôi thấy nhiều bài viết mình đọc phản ánh chính xác những vấn đề bản thân vừa gặp phải hoặc gần đây mới nhận ra. Tôi cũng nhận thấy rằng những bài viết này như một lời nhắc nhở đối với tu luyện của bản thân tôi.

Tiến trình Chính Pháp ở trong và ngoài Trung Quốc Đại lục là nhất quán. Thật quá thần kỳ!

Một thời gian dài đọc Minh Huệ đã giúp tôi minh bạch một tầng hàm nghĩa khác đằng sau những lời giảng của Sư phụ:

“…nhưng những vấn đề trọng đại thì [chư vị] nhất định cần xem thái độ của Minh Huệ Net.” (Trích trong “Bài kinh văn mới chân chính thứ hai kể từ ngày 22 tháng 07 năm 1999 sẽ đăng trong mấy ngày tới” của Ban biên tập Minh Huệ [tiếng Hán] ra ngày 15 tháng 06 năm 2000))

Nhiều năm qua, tôi đã thu được nhiều lợi ích từ những lời giảng này. Tôi luôn xem trọng và tin tưởng Minh Huệ.

Tôi cũng đã nhiều lần gửi bài chia sẻ của mình tới Minh Huệ. Những gì tôi viết trước đây đôi khi quá cực đoan. Ban biên tập Minh Huệ đã sửa lại những chỗ không thích hợp rồi mới đăng tải bài viết của tôi.

Chuyện này xảy đến với tôi nhiều lần, và vì vậy tôi tin tưởng trạng thái tu luyện của các biên tập viên Minh Huệ. Dĩ nhiên, đôi lúc bài viết của tôi cũng không được đăng hết.

Khi chuyện này xảy đến, tôi hướng nội vô điều kiện và nhận ra những thiếu sót của mình. Đôi khi nhận thức của tôi không đứng từ góc độ của Pháp và đôi khi những điều tôi chia sẻ không quan trọng.

Minh Huệ chưa bao giờ đăng tải những bài viết có vấn đề của tôi. Vì có hàng nghìn người đọc Minh Huệ hàng ngày, nếu nội dung bài viết không phù hợp với Pháp thì có thể gây ảnh hưởng tiêu cực. Vì vậy tôi cảm thấy biết ơn khi những bài viết có vấn đề của mình không được đăng tải. Đối với Ban biên tập Minh Huệ, có thể làm công việc này ngày qua ngày thực sự là không dễ dàng.

Tôi nghĩ rằng, mặc dù Minh Huệ là vô cùng trọng yếu nhưng thực sự vẫn chưa nhận được sự quan tâm đầy đủ từ tất cả các học viên, ngay cả ở hải ngoại. Nhiều học viên vẫn bị vây hãm trong các vấn đề gia đình, sự nghiệp, bạn bè và an dật.

Thậm chí sau khi các vấn đề được Ban biên tập Minh Huệ nêu ra, những sai lầm tương tự vẫn xảy ra. Vì vậy tôi nghĩ rằng những học viên lặp lại những sai lầm mà Ban biên tập Minh Huệ đề cập đến đã không thực sự đọc Minh Huệ.

Kỳ thực, Minh Huệ chẳng phải là một điểm luyện công lớn sao? Đọc các bài chia sẻ có giá trị sẽ giúp chúng ta đề cao.

Vậy thì tại sao tất cả chúng ta không đọc Minh Huệ nhiều hơn và đối chiếu với bản thân mình?

Trên đây là những chia sẻ của tôi, có hữu hạn về tầng thứ, xin vui các đồng tu từ bi chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/8/365184.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/2/170630.html

Đăng ngày 2-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share