Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-6-2018]

Người đàn ông 30 tuổi bị cầm tù vì thực hành đức tin của mình và bị sút một nửa cân nặng nhưng vẫn không được điều trị y tế vì từ chối nhận tội.

Anh Đông Minh Vũ, 30 tuổi, quê ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, công tác tại Bắc Kinh kể từ sau khi tốt nghiệp đại học năm 2010. Anh bị bắt giữ vào ngày 25 tháng 6 năm 2017 vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.

Anh Đông bị đưa ra xét xử tại Tòa án khu Xương Bình vào ngày 2 tháng 2 năm 2018, và nhanh chóng bị kết án 3,5 năm tù. Anh bị giam giữ tại Nhà tù Thiên Hà ở Bắc Kinh vài tuần trước khi bị chuyển tới Nhà tù Thái Lai ở tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 25 tháng 4 năm 2018.

Cha mẹ anh hiện vẫn đang sinh sống tại Cáp Nhĩ Tân, không hề nhận được thông báo nào về việc con trai họ bị chuyển tù cho đến tận một tháng sau đó. Ngày 25 tháng 5, cặp vợ chồng già cả này nhận được điện thoại gọi đến từ Nhà tù Thái Lai, bảo họ hãy tới thăm anh Đông, bởi anh đang trong tình trạng nguy kịch.

Anh Đông đã tuyệt thực trong một thời gian ngắn sau khi bị bắt giữ nhằm phản đối việc bị giam giữ phi pháp, bởi không hề có luật nào ở Trung Quốc quy định rằng Pháp Luân Công là phạm pháp. Anh tiếp tục tuyệt thực khi bị chuyển từ nhà tù này sang nhà tù khác.

Ngày 29 tháng 5, cha mẹ anh đã có chuyến đi kéo dài 9 tiếng bằng tàu hỏa, và ngày hôm sau họ tới nhà tù. Mẹ anh Đông đã òa khóc khi nhìn thấy con trai mình. Anh sút một nửa cân nặng và bộ dạng vô cùng yếu ớt. Anh chỉ tay vào cổ họng mình và thều thào rằng nó vô cùng đau nhức. Cha mẹ anh để ý thấy rằng yết hầu của anh to quá mức bình thường và hồ nghi rằng đó là kết quả của việc anh thường xuyên bị bức thực.

Cha mẹ già của anh Đông tới thăm con trai một lần nữa vào ngày 6 tháng 6. Lần này họ yêu cầu nhà tù trả tự do để anh được điều trị y tế. Giám đốc họ Hạng nói rằng họ không bao giờ thả anh Đông trừ phi anh viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Hạng cũng mắng mỏ cặp vợ chồng vì “không dạy dỗ con trai họ tốt, bởi họ cho phép anh ta tập luyện Pháp Luân Công, khiến anh ta bị tù tội.”

Hiện anh Đông vẫn đang ở trong bệnh viện nhà tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/17/369930.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/20/170836.html

Đăng ngày 29-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share