Bài viết của Lý Tĩnh Phi, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 21-6-2018] Tuần vừa qua, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại Washington D.C. để tổ chức một chuỗi các hoạt động phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 19 năm ở Trung Quốc. Những nỗ lực của họ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các quan chức đắc cử của Mỹ.

28 nhà lập pháp đã gửi thư tới các học viên Pháp Luân Công để thể hiện sự ủng hộ của họ và lên án cuộc bức hại.

8e3567ead1cc5d382971e835639aefc5.jpg

Các nhà lập pháp gửi thư ủng hộ Pháp Luân Công. Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới: Thượng Nghị sỹ Marco Rubio (bang Florida), Thượng Nghị sỹ Chris Smith (bang New Jersey), Thượng Nghị sỹ John Cornyn III (bang Texas), Thượng Nghị sỹ Ted Cruz (bang Texas), Thượng Nghị sỹ Tammy Baldwin (bang Wisconsin), Thượng Nghị sỹ Chris Van Hollen (bang Maryland), Hạ Nghị sỹ Nancy Pelosi (bang California), Hạ Nghị sỹ Jim Sensenbrenner (Wisconsin), Hạ Nghị sỹ Ken Calvert (bang California), Hạ Nghị sỹ Zoe Lofgren (bang California), Hạ Nghị sỹ Steve Chabot (bang Ohio), Hạ Nghị sỹ Bill Pascrell Jr. (bang New Jersey), Hạ Nghị sỹ Joseph Crowley (bang New York), Hạ Nghị sỹ Stephen Lynch (bang Massachusetts), Hạ Nghị sỹ Sam Graves (bang Missouri), Hạ Nghị sỹ William Clay (bang Missouri), Hạ Nghị sỹ Steve King (bang Iowa), Hạ Nghị sỹ Jackie Speier (bang California), Hạ Nghị sỹ Gus Bilirakis (bang Florida), Hạ Nghị sỹ Bill Foster (bang Illinois), Hạ Nghị sỹ Lynn Jenkins (bang Kansas), Hạ Nghị sỹ Paul Tonko (bang New York), Hạ Nghị sỹ Suzanne Bonamici (bang Oregon), Hạ Nghị sỹ Vicky Hartzler (bang Missouri), Hạ Nghị sỹ Mark Pocan (bang Wisconsin), Hạ Nghị sỹ Hakeem Jeffries (bang New York), Hạ Nghị sỹ Lee Zeldin (bang New York) và Hạ Nghị sỹ John Faso (bang New York)

c63040d7e310383cd95facb3e1c16140.jpg

Thượng Nghị sỹ Marco Rubio (đại diện bang Florida), Chủ tịch Ủy ban Điều hành Quốc hội về Trung Quốc (CECC) và Thượng Nghị sỹ Chris Smith (đại diện bang New Jersey), đồng chủ tịch CECC đã cùng gửi thư, trong đó có đoạn viết: “… chúng tôi đã quá quen với chiến dịch của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công và đã nhận được nhiều bằng chứng nhấn mạnh rằng tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc ngày càng xấu đi. Các vụ việc tù nhân chính trị liên quan đến các học viên Pháp Luân Công chiếm phần lớn trong Cơ sở dữ liệu Tù nhân Chính trị của CECC và Báo cáo Thường niên của chúng tôi dành sự quan tâm đáng kể đến những vi phạm thô bạo về tự do tín ngưỡng ở Trung Quốc.”

eb4b86927a2d558d22530f47fc0cf264.jpg

Thượng Nghị sỹ John Cornyn (đại diện bang Texas) trong thư nêu rõ: “Những nỗ lực của các bạn trong việc khuyến khích người tham gia tự cải thiện bản thân thông qua tu luyện vốn luôn được coi là hình mẫu tiêu biểu cho tiểu bang Texas. Bên cạnh đó, tôi cũng đánh giá cao sự vận động của các bạn vì nhân quyền ở Trung Quốc.”

69296176a99963a6b718c4f37550638a.jpg

Thượng Nghị sỹ Ted Cruz (đại diện bang Texas) sẵn lòng sát cánh cùng các học viên phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công.

e5e3ee0af9d535644fe41ca3faa60698.jpg

Thượng Nghị sỹ Tammy Baldwin (đại diện bang Wisconsin) bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những nỗ lực không ngừng của các học viên nhằm chấm dứt nạn ngược đãi đối với Pháp Luân Công.

8df67bbe1ac3948e2cb2d87b8c4c6997.jpg

Thượng Nghị sỹ Chris Van Hollen (đại diện bang Maryland): “ … việc công khai bày tỏ sự ủng hộ các học viên Pháp Luân Công và các nhóm bị bức hại khác còn quan trọng gấp đôi.”

3ae7ab39f82b6a2a14b836712e274162.jpg

Thượng Nghị sỹ Nancy Pelosi (đại diện bang California): “Tôi sát cánh với tất cả những ai cùng chung tay bởi các bạn đang duy hộ những giá trị trọng yếu Chân – Thiện – Nhẫn”

850fbef1673dd3566920ee82a7494d5f.jpg

Hạ Nghị sỹ Jim Sensenbrenner (đại diện bang Wisconsin) viết thư gửi các học viên thể hiện sự ủng hộ đối với nỗ lực của họ trong việc chấm dứt cuộc bức hại kéo dài nhiều năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm đến hàng triệu người tu luyện Pháp Luân Công.”

330577b661100ed60c7db414641e25f0.jpg

Hạ Nghị sỹ Ken Calvert (đại diện bang California): “Cuộc bức hại tàn bạo này là không thể chấp nhận được và không thể được phép tồn tại nữa.”

f17a01d6c8fe9095cf495bd02b28a5bc.jpg

Hạ Nghị sỹ Zoe Lofgren (đại diện bang California): “Tôi sẽ tiếp tục làm việc tại Quốc hội để thúc đẩy sự khoan dung và các quyền tự do cơ bản của con người trên toàn thế giới.”

1df62d4642476c4a4bb9ee178f8f8294.jpg

Hạ Nghị sỹ Steve Chabot (đại diện bang Ohio): “Tôi đánh giá cao những cống hiến của các bạn đối với các giá trị Chân – Thiện – Nhẫn.”

de8e9b3ba051466982fd8fbef2338076.jpg

Hạ Nghị sỹ Bill Pascrell Jr. (đại diện bang New Jersey): “Sự vận động và nâng cao nhận thức mà các bạn đang thực hiện để phản đối những chính sách có sự phân biệt đối xử của Đảng Cộng sản Trung Quốc là rất đáng ngưỡng mộ.”

a0e121c8a990f48daaf239288f1897ee.jpg

Hạ Nghị sỹ Joseph Crowley (đại diện bang New York): “Không một ai nên bị giam giữ hoặc cầm tù chỉ vì đức tin của họ, cho dù là ở Trung Quốc hay bất cứ nơi nào khác.”

fab40e382c71687e3d30f1498b9332fa.jpg

Hạ Nghị sỹ Stephen Lynch (đại diện bang Massachusetts): “Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc tôn trọng quyền của các học viên Pháp Luân Công và tôn trọng các quyền cơ bản của người dân đất nước mình.”

b61f0ab22dd8cef07927d903971235e2.jpg

Hạ Nghị sỹ Sam Graves (đại diện bang Missouri): “Tôi đánh giá cao nỗ lực của các bạn nhằm đưa những tội ác này ra ánh sáng, và tôi hy vọng chúng ta có thể tìm ra giải pháp giúp chấm dứt sự bất công này.”

c5159cb85241d8f3b871028e504729d4.jpg

Hạ Nghị sỹ Steve King (đại diện bang Iowa): “Tôi cầu nguyện đến một ngày khi mà những tội ác như vậy không chỉ là sẽ có thể không xảy ra, mà sẽ hoàn toàn bị loại bỏ khỏi Trái đất này.”

e1afaeada794832eb1585ed1d7721887.jpg

Hạ Nghị sỹ Jackie Speier (đại diện bang California): “Cảm ơn các bạn đã tập trung tại đây hôm nay để lên tiếng tại các hội trường Quốc hội.”

aff54d21d6ce1d8435ac3fd58c1f326c.jpg

Hạ Nghị sỹ Gus Bilirakis (đại diện bang Florida): “Chúng ta phải đứng lên phản đối Trung Quốc và để họ hiểu rằng Hoa Kỳ sẽ không bỏ qua những tội ác phản nhân loại của họ.”

60a3fe33ebdf688160929c1ca1570ccb.jpg

Hạ Nghị sỹ Bill Foster (đại diện bang Illinois): “Tôi sẽ chung sức với các bạn hối thúc chính phủ Trung Quốc chấm dứt những thông lệ lâu năm về nạn ngược đãi, đàn áp, và cô lập đối với các học viên Pháp Luân Công.”

e2115dd80dbb06f3c869023ddb3630d7.jpg

Hạ Nghị sỹ Lynn Jenkins (đại diện bang Kansas): “Hôm nay, tôi tham gia cùng với các bạn kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài suốt 19 năm đối với các học viên Pháp Luân Công ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.”

70988d4b6b543f5951918a79b3e2063c.jpg

Hạ Nghị sỹ Paul Tonko (đại diện bang New York): “Tôi ngưỡng mộ sự cống hiến của tất cả mọi người tại đây ngày hôm nay.”

3e3ad552fe79e62828ea60c16d7bf155.jpg

Hạ Nghị sỹ Suzanne Bonamici (đại diện bang Oregon): “Chúng ta cần tiếp tục gửi thông điệp mạnh mẽ và dứt khoát trên khắp thế giới, tới cả những thủ phạm và nạn nhân rằng chính phủ Hoa Kỳ cam kết chấm dứt hình thức đàn áp tàn bạo này.”

165dbb498ca557f60152252c29220cf5.jpg

Hạ Nghị sỹ Vicky Hartzler (đại diện bang Missouri): “Nhất định là những vi phạm về nhân phẩm cưc kỳ nghiêm trọng này cần phải nhanh chóng chấm dứt.”

5422b80aa82205759780cf6297f4a4e5.jpg

Hạ Nghị sỹ Mark Pocan (đại diện bang Wisconsin): “Tôi sẽ sát cánh chặt chẽ cùng các bạn trong việc lên án cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công trong gần hai thập kỷ qua.”

fe4e3dfe44653f4373200c7b090c0474.jpg

Hạ Nghị sỹ Lee Zeldin (đại diện bang New York) ban hành chứng nhận cho các học viên, thừa nhận rằng quốc hội đặc biệt ca ngợi kháng nghị của họ vì nhân quyền.

8d37bc48e09e93ea9570f2a9f960e7dd.jpg

Hạ Nghị sỹ John Faso (đại diện bang New York): “Tôi muốn bảy tỏ sự đánh giá cao đối với Pháp Luân Đại Pháp và những đóng góp của họ đối với văn hóa truyền thống Trung Hoa.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/21/370083.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/22/170856.html

Đăng ngày 26-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share