Bài của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 14-04-2018] Một người phụ nữ ở Huyện Nông An đã thuê một luật sư sẵn lòng bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng cho bà, nhưng ông ấy đã không được phép đại diện cho bà ở tòa.

Bà Vương Quyên là một học viên Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại. Bà bị bắt vào ngày 23 tháng 6 năm 2017, trong khi sử dụng điện thoại của bà để gọi cho mọi người và bật các thông báo về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Cảnh sát đã buộc bà phải giữ điện thoại cho tới khi nó hết sạch pin. Sau đó, họ ghi lại có bao nhiêu cuộc gọi đã được thiết lập.

Luật sư của bà Vương đã cố xem xét vụ việc của bà, nhưng Viện Kiểm sát huyện Nông An đã từ chối yêu cầu của ông ấy ba lần. Tuy nhiên, kiểm sát viên đã trả lại hồ sơ của bà cho Phòng Cảnh sát Huyện Nông An hai lần, ghi chú là không đủ chứng cứ. Cảnh sát đã từ chối thả bà và đe dọa gia đình của bà khi họ yêu cầu phóng thích bà.

Sau này, cảnh sát đã thành công với việc yêu cầu viện kiểm sát chấp thuận, nó chuyển thành cáo buộc bà với việc thực hiện rất nhiều cuộc điện thoại.

Luật sư của bà Vương đã nộp đơn đại diện cho bà ở tòa, và nhân viên Tòa án huyện Nông An đã yêu cầu ông ấy phải trình giấy xác nhận từ văn phòng luật pháp địa phương, Hội đồng Chính trị và Pháp Luật và từ hiệp hội luật sư. Không có cơ quan nào biết phải làm thế nào để ban hành một xác nhận như vậy, vì nó không phải là yêu cầu hợp pháp để xác minh một mối quan hệ giữa luật sư và thân chủ.

Vị luật sư vì thế không thể biện hộ cho bà Vương ở tòa vào ngày 29 tháng 3 năm 2018. Bà Vương phải tự bào chữa. Bà tranh biện rằng không có luật nào ở Trung Quốc buộc tội Pháp Luân Công và bà có quyền được xác định theo hiến pháp khi gọi các cuộc điện thoại.

Kiểm sát viên sau đó viện lý rằng nội dung của các cuộc gọi là phi pháp, nhưng ông ấy đã thất bại khi chỉ ra bà gọi điện thoại thì vi phạm luật nào.

Bà Vương vẫn ở tại Trại tạm giam Số 4 thành phố Trường Xuân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/14/364124.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/17/169399.html

Đăng ngày 25-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share