Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 19-6-2018] Tờ báo The Hindu, tờ báo xuất bản bằng tiếng Anh lớn thứ hai ở Ấn Độ, đã đăng một bài viết giới thiệu môn thiền định cổ xưa Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 31 tháng 5. Bài viết có tiêu đề “Một cách sống khỏe mới” kể về môn tu luyện này được người Ấn Độ đón nhận nồng nhiệt như thế nào.

“Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện tâm tính cổ xưa của Trung Quốc kết hợp thiền định và các bài tập khí công, đồng thời thực hành nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn”, tác giả Indhumathi Nagarajan viết. Cô cho biết pháp môn này do Đại sư Lý Hồng Chí sáng lập, có thể giúp con người khai mở trí huệ và đạt tới trạng thái hài hòa. Bên cạnh đó, năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp có thể luyện tập vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu.

79857c567155b5a0bf4a1d4b6df8d77d.jpg

Cư dân học bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Đại Pháp trong một hội thảo gần đây

Một hội thảo mới đây đã được tổ chức tại Madurai, thành phố lớn thứ hai ở bang Tamil Nadu. Bà Tatiana, một học viên Pháp Luân Đại Pháp người Nga, đến từ Puducherry, đã hướng dẫn các học viên mới cách luyện các bài công pháp và chỉnh sửa động tác cho họ.

Ở tuổi 63, bà có thể dễ dàng ngồi trong tư thế song bàn (hai chân bắt chéo nhau), trong khi nhiều người chỉ bằng nửa số tuổi của bà cũng không làm được. Bà Tatiana chia sẻ: “Tôi đã luyện tập Pháp Luân Đại Pháp được 10 năm rồi và nó thực sự đem lại nhiều kỳ tích cho tôi.”

Nhà thiết kế thời trang Mamta Fomra đã đưa Pháp Luân Đại Pháp tới Madurai. Trong một chuyến đi tới New Zealand, bà đã gặp Winnie và đã học các bài công pháp từ cô. “Tôi đã có một buổi học với cô ấy và thấy thật hiệu quả, ấn tượng, tràn đầy năng lượng và khỏe lên”, bà Mamta kể lại.

Sau đó, bà đã mời Winnie tới Ấn Độ tổ chức các lớp hướng dẫn học Pháp Luân Đại Pháp. Nhờ Winnie giới thiệu, hai học viên khác đến từ Bangalore là Chitra Devnani và Deepak cũng tham gia hỗ trợ tổ chức các buổi hội thảo.

“Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện giúp bạn khám phá và hoàn thiện bản thân. Môn tu luyện đã giúp tôi kiểm soát tính khí của mình và trở thành người tốt hơn”, Deepak chia sẻ. “Tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như một biện pháp cứu cánh cuối cùng đối với căn bệnh đau lưng kinh niên gây phiền toái cho tôi bao nhiêu năm qua. Trong vòng một tuần, tôi đã thấy tiến triển tốt lên nên tôi không cần phải đi khám nữa”, Chitra nói thêm.

Winnie cho biết trước đây, đôi lúc cô cũng bị ốm, nhưng từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô không còn bị ốm nữa. “Giờ đây, tôi cảm thấy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, toàn bộ lối sống của tôi cũng tốt lên. Pháp Luân Đại Pháp không chỉ giúp cơ thể bạn khỏe mạnh mà còn giúp bạn hình thành thái độ tích cực và ý chí mạnh mẽ”, cô nhận xét.

Mamta, Winnie và một số người tham dự hội thảo đã tiếp tục tập luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn một tuần tại Công viên Sundaram gần đó. Có nhiều người đến xem, trong đó, một số người đã bắt đầu học các bài công pháp.

“Pháp Luân Đại Pháp được nhiều người hưởng ứng, khi luyện công tập thể còn thú vị và trọn vẹn hơn.” Cô tin rằng nhiều người dân địa phương sẽ rất vui khi thử môn tập giúp trẻ hóa này.

Bài báo này còn cho hay, mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc cấm Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, nhưng những cuốn sách và các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ và môn tu luyện đã trở nên phổ biến bên ngoài Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/19/370007.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/20/170843.html

Đăng ngày 23-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share