Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Thiên Tân

[MINH HUỆ 8-6-2018] Ông Lý Nguyên Dũng, người thành phố Thiên Tân, gần đây vừa bị kết án phi pháp tám năm tù vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Lý Nguyên Dũng vì kiên trì tu luyện Pháp Luân Công làm người tốt mà trở thành đối tượng bức hại của chính quyền. Ông từng bị lĩnh án tù sáu năm trong khoảng thời gian từ 2004 đến 2010.

Ông Lý đi ra ngoài vào ngày 4 tháng 2 năm 2017 và không hề trở về nhà kể từ tối ngày hôm đó. Gia đình ông biết rằng chắc chắn ông lại bị bắt giữ một lần nữa vì không từ bỏ đức tin của mình. Họ đến các đồn công an địa phương để hỏi, nhưng câu trả lời họ nhận được đều là không biết ông đang ở đâu.

Khoảng hơn 7 giờ tối ngày 19 tháng 2, gia đình ông nhận được cuộc điện thoại gọi đến từ Trại tạm giam Bắc Thần, nói rằng họ đang giam giữ ông Lý ở đó. Ngày hôm sau, Đồn Cảnh sát Song Nhai đã gửi tới gia đình ông Lý một thông báo tạm giam hình sự.

Thông báo nói rằng ông Lý bị bắt giữ lúc 7 giờ tối ngày 19 tháng 2 vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công tại bệnh viện nhi đồng địa phương. Một học viên Pháp Luân Công nói với gia đình ông Lý rằng anh ấy ở bên ngoài bệnh viện vào ngày 5 tháng 2 và một người qua đường nói với anh rằng họ thấy một học viên bị bắt giữ ở đó vài ngày trước. Học viên địa phương này cho rằng người học viên bị bắt giữ đó chắc hẳn là ông Lý.

Tuy nhiên, thông báo giam giữ này không hề đề cập đến viêc gì đã xảy ra với ông Lý từ ngày 4 đến 19 tháng 2.

Các luật sư của ông Lý đã hai lần yêu cầu được xem hồ sơ của ông, nhưng viện kiểm sát địa phương đã viện đến nhiều cớ khác nhau để từ chối. Sau đó các luật sư được thông báo rằng thân chủ của họ sẽ bị đưa ra xét xử trong phiên tòa được ấn định vào ngày 2 tháng 6 năm 2017. Một lần nữa họ yêu cầu được xem xét hồ sơ của ông Lý, nhưng họ chỉ được phép tiếp cận hồ sơ ngay trước lúc phiên toàn bắt đầu.

Các luật sư phản đối việc tòa vi phạm trình tự pháp lý, và thẩm phán chủ tọa đã tạm hoãn phiên tòa. Phiên xét xử tiếp tục vào ngày 31 tháng 8, các tình tiết hiện vẫn đang được làm rõ.

Gần đây, gia đình ông Lý hay tin ông đã bị đưa tới Nhà tù Tân Hải và bị kết án tám năm tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/8/368567.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/13/170752.html

Đăng ngày 20-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share