Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 6-6-2018] Hai cư dân thành phố Thẩm Dương hiện vẫn đang bị giam giữ vì cố gắng giải cứu cho một học viên ở thành phố Đại Liên bị cầm tù phi pháp bởi thực hành quyền tự do tín ngưỡng của mình.

Anh Bốc Đông Phương và cô Chu Vĩ Phượng, cả hai đều người dân Thẩm Dương, bị bắt giữ ngay sau khi họ cùng mẹ của cô Châu Hải Yến người quê Đại Liên đến Tòa án và Viện kiểm sát khu Khai Phát, Đồn cảnh sát đường Hoàng Hải để giảng chân tướng Pháp Luân Công.

Anh Bốc và hai mẹ con cô Châu đều là người tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.

Mẹ cô Châu cùng với anh Bốc và cô Chu đã bàn bạc về phiên toàn sắp tới của bà với thẩm phán Vương Tiền vào ngày 29 tháng 5. Vương đã báo công an về lần hẹn gặp mặt này của họ.

Ngày 30 tháng 5, cô Chu một lần nữa cùng mẹ của cô Châu tới các cơ quan trên và yêu cầu trả tự do cho cô Châu.

Ngày 31 tháng 5, khi cô Chu cùng mẹ cô Châu đi lần ba, họ đã bị bắt giữ ở ngay bên ngoài khu căn hộ phức hợp của mẹ cô Châu. Những giờ sau đó người mẹ đã được thả ra, nhưng cô Chu hiện vẫn đang bị giam giữ. Cô bị chuyển về Thẩm Dương vào ngày 1 tháng 6.

Vì ngày 1 tháng 6 là ngày Quốc tế Thiếu nhi, nên anh Bốc đã đưa cháu trai 9 tuổi và người mẹ 77 tuổi của mình tới chơi ở một công viên địa phương. Cha của người cháu là em trai của anh Bốc, đã bị bức hại đến chết cách đây nhiều năm vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công.

Tối hôm đó, anh Bốc đi ra ngoài để làm một số việc lặt vặt nhưng không thấy trở về nhà. Ngay thời điểm anh rời đi, hơn 10 cảnh sát đã xông vào căn hộ của anh. Bốn người trong số họ khống chế mẹ anh Bốc và những người còn lại bắt đầu lúc soát nhà cửa.

Cháu trai anh Bốc quá sợ hãi đến mức gào khóc thất thanh.

Cảnh sát tịch thu hai máy tính, hai máy in, và các sách Pháp Luân Công. Họ ép mẹ anh Bốc phải ký tên và điểm chỉ vào một tờ giấy trắng. Họ từ chối tiết lộ nơi anh Bốc bị giam giữ, và sau đó mẹ của anh thông báo rằng anh bị mất tích. Gia đình anh vô cùng lo lắng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/6/368482.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/11/170722.html

Đăng ngày 19-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share