Bài viết của phóng viên Minh Huệ, tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 3-6-2018] Bà Yến Văn Cần, Hoàng Nhã Trân và Vu Kim Phượng đều ở tuổi 60, người thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh. Họ bị giam giữ sáu tháng trước khi bị Tòa án Bản Khê xét xử phi pháp vào ngày 24 tháng 5 năm 2018. Phiên tòa kết thúc mà không có phán quyết nào được đưa ra.

Trong suốt phiên tòa, luật sư biện hộ cho các học viên đã chỉ ra rằng các đương sự ban đầu chỉ bị giam giữ hành chính. Tuy nhiên, công an đã trực tiếp chuyển họ thành đối tượng bị giam giữ hình sự, mà đây là việc làm phi pháp, tương đương với hành vi bắt cóc.

Công tố viên đề nghị hoãn phiên tòa và thẩm phán chấp nhận sau khi biết những hành vi trái luật của cảnh sát.

Lần bắt giữ gần đây

Bà Yến, bà Hoàng và bà Vu giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và phát tặng miễn phí lịch Đại Pháp cho người dân trong vùng vào ngày 12 tháng 11 năm 2017. Một vài người thụ nhận tuyên truyền dối trá đã báo cáo họ với chính quyền. Do vậy, cảnh sát từ Đồn Giảm Xưởng đã bắt và đưa họ đến Trại tạm giam Thành phố Bản Khê và giam giữ họ ở đó trong 15 ngày.

Tại trại tạm giam, họ bị cưỡng bức lao động. Nếu không đạt hạn mức đề ra thì họ bị phạt đứng cả ngày lẫn đêm. Họ cũng không được phép luyện công và sức khỏe ngày càng suy giảm.

Sau đó cảnh sát chuyển cả ba bà đến trại giam hình sự và giam họ sáu tháng trước khi xét xử.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/3/368347.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/10/170714.html

Đăng ngày 19-6-2018; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share