Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Vương Quốc Anh

[MINH HUỆ 6-6-2018] Ngày 3 tháng 6 năm 2018, học viên Pháp Luân Công tổ chức một cuộc đại diễu hành ở London, để thể hiện các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên vô tội.

2cf93ae622fa8aa1b8864aa5bf44db68.jpg

5e9853b835cfd92f0494df5218e8d8dd.jpg

Cuộc đại diễu hành của Pháp Luân Công ở London

ac27393d2e55d0028d851cbfb6549ee7.jpg

Đám đông khán giả xem Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn trước Thư viện Quốc gia.

0ccace9664fecd3b723420a9bbb563ba.jpg

Tổ chức thắp nến tưởng niệm trên Quảng trường Trafalgar để tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công đã mất đi sinh mạng vì cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu cuộc diễu hành, tiếp theo là các học viên Pháp Luân Công giương các biểu ngữ và bảng trưng bày. Đoàn diễu hành đi qua khu phố Tàu và đi xuống phố Oxford, có rất nhiều khán giả đứng thành hàng dọc theo tuyến đường.

Cô Lý đến từ Bắc Kinh nói với phóng viên: “Tôi tình cờ ăn trưa ở một nhà hàng và vội vã ra ngoài để xem đoàn diễu hành. Tôi không biết rằng Pháp Luân Công bị đàn áp ở Trung Quốc, nhưng lại phát triển mạnh ở bên ngoài Trung Quốc đến vậy. Và rất nhiều người phương Tây cũng đang tu luyện! Khiến tôi hoàn toàn ngạc nhiên!”

Cô Lý cho biết cha cô cũng từng tu luyện Pháp Luân Công. Cô đã từng nghe ông nói một số điều về môn tu luyện. Cô nhận xét: “Những người tuân theo Chân – Thiện – Nhẫn nên được ủng hộ.”

50e7aaccbd0e6bc02466cbbcf89eb42c.jpg

Giáo sư Lâm đến từ Đài Loan

Giáo sư Lâm đến từ Đài Loan và đang giảng dạy tại một trường đại học Anh. Đây là lần đầu tiên anh được thấy một cuộc diễu hành của Pháp Luân Công. Anh nói: “Tôi không biết nhiều về Pháp Luân Công, nhưng tôi nghĩ thật tuyệt vời cho nền văn hóa Trung Hoa khi nhận được sự chú ý rộng rãi trên toàn thế giới.” Anh ghi nhận sự kiên trì bền bỉ của các học viên Pháp Luân Công trong việc cải thiện nhân quyền. “Điều này không chỉ liên quan đến Trung Quốc, mà là cả thế giới. Nhân quyền là một vấn đề vô cùng quan trọng.” Anh rất vui khi thấy các học viên phương Tây trong cuộc diễu hành và quan tâm tìm hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Công.

Ông Đích Tiêu Đại đến từ New York cho biết ông đã nhìn thấy nhiều hoạt động Pháp Luân Công ở New York và biết một số học viên. Ông nói: “Đây là nhóm của những người truyền rất nhiều cảm hứng. Tôi nghĩ niềm tin của họ sẽ làm cho xã hội chúng ta lạc quan hơn và có tác động tổng thể to lớn.”

1b4098ae3659b8701581814d6ebc1302.jpg

Ông Lâm (bên trái) đang trả lời phỏng vấn

Ông Lâm, một người nhập cư đến từ Hồng Kông, rất vui khi thấy cuộc diễu hành Pháp Luân Công. Ông nói: “Thật tuyệt. Nhiều người hơn nữa nên tập Pháp Luân Công. ĐCSTQ cần cải thiện nhân quyền và đối xử tốt hơn với người dân.” Ông rất tự hào về văn hóa Trung Hoa của mình khi ông nhìn thấy người phương Tây cũng tu luyện Pháp Luân Công.

7689ef520442607857918b1ab2045c57.jpg

Cô Christy đến từ Scotland

Cô Christy đến từ Scotland cảm động trước bộ phim tài liệu “Ánh nến bên kia đường phố – Candlelight Across the Street”, về sự thỉnh nguyện ôn hòa không ngừng nghỉ của các học viên Pháp Luân Công trước Đại Sứ quán Trung Quốc ở London. Nên cô thực hiện chuyến đi đặc biệt để xem cuộc diễu hành của Pháp Luân Công. “Vô cùng cảm động!”, cô nói. “Cuộc bức hại [Pháp Luân Công] thật khủng khiếp. Tôi không hiểu nổi làm sao mà người ta có thể làm ngơ trước nó được. Cuộc bức hại này quả là đáng tiếc. Mọi người nên phối hợp với nhau để chấm dứt cuộc đàn áp nhóm người ôn hòa như vậy.”

ab7606cea97f74f5899764be5a016a01.jpg

Bà Jum đến từ Milton Keynes

Đối với bà Jum đến từ Milton Keynes, một thị trấn ở miền Nam nước Anh, đây là lần đầu tiên bà xem một cuộc diễu hành của Pháp Luân Công. Bà nói: “Thật tuyệt vời! Tôi đã hiểu ra thông điệp của họ. Đó là một vấn đề đáng để tìm hiểu thêm”. Bà nhận ra là bà đã không biết gì về những vấn đề này ở Trung Quốc. “Điều quan trọng là chúng ta phải biết những gì đang xảy ra ở các quốc gia bị kiểm soát thông tin.“

99f271f2e5d8991a40048b6a4a01deda.jpg

Anh João đến từ Bồ Đào Nha ca ngợi cuộc diễu hành Pháp Luân Công.

Anh João, người Bồ Đào Nha làm việc ở Anh, đã từng thấy các học viên Pháp Luân Công tập các bài công pháp trước Đại Sứ quán Trung Quốc. Anh nói cuộc diễu hành rất có ý nghĩa. “Không còn nghi ngờ gì nữa! Bất cứ điều gì có thể thu hút sự chú ý của mọi người đều quan trọng cả. Nó sẽ khiến mọi người ở các quốc gia khác đến cùng nhau chấm dứt cuộc bức hại này.”

Annaly, du khách đến từ Thụy Sĩ, nhận xét: “Vô cùng mạnh mẽ! Các hoạt động thế này sẽ mang lại nhiều thay đổi. Nếu có thêm nhiều người hơn nữa trong chúng ta đứng lên, lời kêu gọi công lý của chúng ta sẽ to lớn hơn!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/6/368512.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/9/170702.html

Đăng ngày 14-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share