Bài viết của Hà Bình, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 4-6-2018] Mùa hè tới cũng là dịp các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia nhiều sự kiện nhằm chia sẻ môn thiền định cổ xưa Pháp Luân Đại Pháp với cộng đồng của họ. Bên dưới là những hoạt động gần đây của các học viên ở Thụy Điển, Slovakia và Thụy Sỹ.

Thụy Điển

Ngày 2 tháng 6 vừa qua, tại thành phố Botkyrka của Stockholm, gần Ga tàu Fittja diễn ra một lễ hội. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp được mời tham gia sự kiện này để trưng bày tại một quầy thông tin và trình diễn các bài công pháp.

a00a9b65cba37b7e3282dc623f30a44a.jpg

64e2b672b9ba72d69e5792fa956e81bc.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia lễ hội tại thành phố Botkyrka của Stockholm vào ngày 2 tháng 6 năm 2018.

Nhiều người tập theo động tác của các học viên khi họ xem các học viên trình diễn các bài tập. Sau đó, một số người đã đến quầy thông tin để học các bài công pháp.

Một phụ nữ trung niên cùng bốn người con đến học các bài công pháp. Cô mỉm cười chia sẻ: “Con gái lớn của tôi đã nhìn thấy quầy thông tin của các bạn và nói với chúng tôi rằng cháu muốn học môn thiền định này của Trung Quốc.” Người phụ nữ sau đó cũng rất ngạc nhiên khi thấy ba đứa con nhỏ tuổi hơn, chỉ khoảng 7 hoặc 8 tuổi cũng có thể ngồi trong một thời gian lâu như vậy để học các bài công pháp. Cô trò chuyện với một học viên trong một thời gian khá lâu và nói: “Môn thiền định này thật thư giãn và tuyệt vời.”

Một phụ nữ khác đến từ Nga đọc cuốn tài liệu nhỏ và nói rằng bà thích các chữ Chân – Thiện – Nhẫn. Bà cũng nói thêm rằng: “Tôi cần phải học những điều này.”

Slovakia

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đến trung tâm thành phố Trnava ở miền Tây Slovakia vào ngày 2 tháng 6 để trò chuyện với người dân về môn tu luyện cũng như cuộc bức hại ở Trung Quốc. Với lịch sử hơn 800 năm, thành phố Trnava có rất nhiều nhà thờ và điều này đã khiến Trnava trở thành một trong những thành phố lâu đời và quan trọng nhất của cả nước.

b264e614792681c1323c5fb632fce7f1.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tới thành phố Trnava ở miền Tây Slovakia vào ngày 2 tháng 6 để trò chuyện với người dân về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Một người đàn ông nói với một học viên rằng đây là lần thứ ba ông được xem những sự kiện như vậy. Ông nói: “Tôi đã biết được những gì đã xảy ra từ cuốn tài liệu nhỏ đó. Cho tôi xem bản thỉnh nguyện và tôi sẽ ký tên.”

Một mục sư từ nhà thờ đi ra. Ông hỏi một học viên rất nhiều câu hỏi và đã ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Ba vị khách qua đường rất kinh hoàng trước sự tàn bạo đối với các học viên ở Trung Quốc. Một trong số họ đã nói: “Tại sao Trung Quốc lại có thể làm như vậy chứ? Những người đó chỉ muốn trở thành người tốt hơn và bạn không thể đàn áp họ được!” Cả 3 người sau đó đã ký tên vào bản thỉnh nguyện.

Thụy Sỹ

Các học viên tổ chức các hoạt động tại khu vực thương mại ở trung tâm thành phố Geneva vào ngày 31 tháng 5 nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Thông qua cuộc vận động thu thập chữ ký thỉnh nguyện, họ kêu gọi Liên Hợp Quốc hành động để chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc nhắm vào các học viên Pháp Luân Công.

262bad7ded866dcb34eab302106e7877.jpg

Thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại trung tâm thành phố Geneva vào ngày 31 tháng 5 năm 2018.

Một ông lão ngoài 80 tuổi nói rằng ông đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp, và rằng, những tội ác như cưỡng bức thu hoạch nội tạng là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ông ca ngợi nỗ lực của các học viên nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng. Ông đã ký tên vào bản thỉnh nguyện và lấy một bản báo cáo về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng.

Một phụ nữ Kitô giáo rất kinh hoàng trước tội ác thu hoạch nội tạng. Bà nói rằng Thần tạo ra con người, do vậy không ai được phép thu hoạch nội tạng. Bà đánh giá cao những nguyên lý đạo đức của Pháp Luân Đại Pháp và hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ có đức tin và tuân theo các nguyên tắc đạo đức.

Một người đàn ông đến từ Romania đã nói trong khi ký tên thỉnh nguyện: “Cho dù điều này xảy ra với người Trung Quốc, người La Mã hay người dân của xã hội nào đi nữa, chúng ta cũng cần chung tay chống lại tội ác của Đảng Cộng sản.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/4/368406.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/4/368405.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/4/368399.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/7/170678.html

Đăng ngày 14-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share