Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 20-05-2018] Vào lúc 10 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2018, ông Tạ Dung Xuân mở cửa thì thấy cảnh sát đang đợi sẵn bên ngoài. Họ ập vào lục soát nhà ông và tịch thu rất nhiều vật dụng cá nhân.

Ông Tạ và vợ ông là bà Từ Na bị bắt. Cặp vợ chồng này bị nhắm đến bởi vì họ từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn rèn luyện tinh thần đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Các sỹ quan tham gia bắt giữ gồm có Tôn Thụy Tiên (Đội trưởng Đội an ninh nội địa huyện Nhị Đạo), cùng bốn người đàn ông, một người họ Dương trạc 40 tuổi, một người họ Hứa trạc 30 tuổi, một người họ Nghĩa tầm 50- 60 tuổi và Vu Lâm (ở độ tuổi sắp nghỉ hưu). Trên đường tìm đến nhà ông Tạ, họ còn gọi thêm Đinh Bằng Trình (Trưởng Đồn cảnh sát Bát Lý Bảo) và sỹ quan Trương Sách tham gia.

Hôm đó vợ chồng ông Tạ bị thẩm vấn từ 2 giờ chiều đến 9 giờ tối tại Trạm cảnh sát Nhị Đạo. Sau đó họ đưa hai ông bà tới Bệnh viện Trung tâm thành phố Trường Xuân để kiểm tra sức khỏe.

Trại tạm giam số 4 Trường Xuân ba lần từ chối tiếp nhận bà Từ vì tình trạng sức khỏe của bà rất kém. Cuối cùng cảnh sát đưa bà trở lại Trạm cảnh sát vào lúc 4 giờ sáng ngày 18 tháng 5. Mãi đến 2 giờ chiều ngày hôm đó bà mới được thả ra. Để bà được tự do gia đình bà đã bị ép nộp 10.000 Nhân dân tệ.

Ông Tạ vẫn đang bị giam giữ tại trại tạm giam số 3 Trường Xuân.

Cảnh sát vẫn đang giữ điện thoại di động của hai ông bà. Chúng tôi nhắc nhở các học viên Pháp Luân Công địa phương, những người từng liên lạc với vợ chồng ông Tạ chú ý đến bảo mật điện thoại và an toàn cá nhân.

Đinh Bằng Trình +86-17684378791

Đội an ninh nội địa huyện Nhị Đạo: +86-15754363288


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/20/366811.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/25/170534.html

Đăng ngày: 12-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share