Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Canada

[MINH HUỆ 28-5-2018] Cuối tuần qua, vào ngày 26 tháng 5, các học viên ở Canada đã tham gia diễu hành ở thành phố Quebec để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Trên khắp đất nước, các học viên ở Vancouver đã tham gia Cuộc diễu hành Quốc tế Hyack tại New Westminster. Cả hai sự kiện đều được đón nhận và nhiều người qua đường đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Thành phố Quebec, Quebec

82f51b56de0c2188e538d4ceeb8481fb.jpg

Các học viên kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở thành phố Quebec vào ngày 26 tháng 5

Cuộc diễu hành bắt đầu tại Tòa nhà Quốc hội (Place de l’Assemblée-Nationale) vào lúc 11 giờ sáng ngày 26 tháng 5 và đi theo dọc tuyến đường khu phố mua sắm Grande-Allée và St-Jean ở Phố Cổ, một Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, và kết thúc tại khách sạn nổi tiếng Chateau Frontenac.

Cô Veronica, sinh viên đại học Laval, đã rất vui được nhận thông tin và bông sen giấy gấp thủ công từ một học viên. Cô nói: “Tôi sẽ cho bạn bè tôi ở Trung Quốc xem chúng.” Cô đã lo lắng khi nghe nói về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

a4e2e80ae535d615c894daa50b2e8e7a.jpg

e85a4e28821c7891e6486dff9c7e7e9d.jpg

Người qua đường trò chuyện với các học viên để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Một lễ mít tinh đã được tổ chức sau cuộc diễu hành tại Parc Place D’armes. Các diễn giả nói chuyện về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc bằng tiếng Pháp, tiếng Anh, và tiếng Trung Quốc. Một số người đã trò chuyện với các học viên và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Ông Richard Harvey, giám đốc tiếp thị của một công ty tư vấn, đã kinh ngạc khi đọc về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Ông thường xuyên đi du lịch nước ngoài, nhưng những gì ông thấy trên các tấm áp phích đã khiến ông kinh ngạc. Ông nói: “Trước đây, tôi chỉ nghĩ buôn bán nội tạng liên quan đến tội phạm. Nhưng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng được nhà nước hậu thuẫn, với quy mô lớn như thế này vượt quá sức tưởng tượng của tôi.” Ông cảm ơn các học viên vì đã nâng cao nhận thức về vấn đề quan trọng này.

0394c68ae3e00b967ec93bb604d88503.jpg

40c61bfd981d55293de737bf07541da1.jpg

Mọi người trò chuyện với các học viên và ký tên thỉnh nguyện để chấm dứt cuộc bức hại

Tại sự kiện, một số học viên chia sẻ thể ngộ của mình nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Cô Paryse Girard đã được một đồng nghiệp tặng cuốn sách nhỏ 7 năm trước và sau đó cô bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân . “Ngay lập tức tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là điều tôi đã chờ đợi suốt cuộc đời mình. Điều đó khiến tôi vô cùng phấn khích.” Cô cho hay Pháp Luân Đại Pháp đã dạy cô biết giải quyết những khó khăn trong cuộc sống và chỉ dẫn cho cô.

Cô Lauriane Thivierge, một học viên khác sống ở Quebec, cho hay cô đắc Pháp năm 2005. “Tôi biết ơn Sư phụ Lý vì đã truyền Pháp Luân Đại Pháp. Những nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn giúp chúng ta trở thành người tốt hơn, cả về thể chất lẫn tinh thần.”

Vancouver, British Columbia

bda02865767f42cceaefaa499d4a3e27.jpg

fe9ddf5be5501174e37e8776e89e2b8e.jpg

ebb822fb3549b8250323b13a43925768.jpg

Các học viên tham gia cuộc Diễu hành Quốc tế Hyack vào ngày 26 tháng 5 năm 2018

7cbd38635ca379018c73d076ca9e2feb.jpg

Biểu diễn trống lưng

Hơn 120 nhóm trình diễn tham gia vào cuộc Diễu hành Quốc tế Hyack thường niên vào ngày 26 tháng 5 tại New Westminster ở ngoại ô Vancouver. Đoàn nhạc Tian Guo , đội trống lưng, và thuyền Pháp của Pháp Luân Đại Pháp đặc biệt được nhiều người yêu thích.

b111899a0badb4d65aba68a0248012b3.jpg

Ông David Brett, chủ tịch Hiệp hội Lễ hội Hyack, cảm ơn các học viên vì sự đóng góp của họ cho cộng đồng

39d2c0a6c2d021567e8cb4c15a5f1844.jpg

Khán giả quan tâm tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Ông David Brett, Chủ tịch Hiệp hội Lễ hội Hyack, cho biết cuộc diễu hành là một sự kiện lớn của bờ Tây, với khán giả đến từ các thành phố khác ở British Columbia và Hoa Kỳ. Ông khen ngợi các học viên về sự luyện tập chuyên cần, biểu diễn xuất sắc, và những giá trị truyền thống phản ánh trong các tiết mục.

Khi các học viên diễu hành qua sân khấu, một nhà tổ chức đã giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp dựa trên văn hóa truyền thống Trung Hoa và được thực hành ở khoảng 100 quốc gia. Cô Maria, mới chuyển đến Westminster, đã vỗ tay cùng nền nhạc. Cô thích màu sắc tươi sáng và âm nhạc rất hay của đoàn nhạc. Cô từng nghe nói về cuộc bức hại ở Trung Quốc và bày tỏ hy vọng rằng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc.

Một khán giả khác, cô Andria, đã học các bài công pháp bằng cách tập theo động tác của các học viên. Cô cho hay các bài công pháp khiến cô cảm thấy rất dễ chịu. Chỉ vào thuyền Pháp có chữ “Chân – Thiện – Nhẫn”, cô nhận xét: “Đây là điều tôi thích nhất. Đó là con thuyền đẹp nhất mà tôi từng thấy.”

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

“感谢法轮大法来到海悦节游行并给社区带来美好”(图)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/28/368114.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/31/170602.html

Đăng ngày 8-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share