Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở tiểu bang New York

[MINH HUỆ 30-5-2018] Vào ngày 12 và 13 tháng 5 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công ở tiểu bang New York tham gia Lễ hội hoa Tulip Albany thường niên lần thứ 70 tại Công viên Washington. Sự kiện ghi dấu đặc trưng của Hà Lan nổi bật với hơn 140.000 bông hoa tulip, hàng thủ công, biểu diễn nghệ thuật, đồ ăn ngon, các hoạt động gia đình và hai sân khấu biểu diễn trực tiếp đẳng cấp thế giới. Các học viên Pháp Luân Công giới thiệu môn tu luyện truyền thống Trung Quốc với đám đông mọi người, và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với những học viên vô tội ở quốc gia này.

e8b2672984bd6b60d89339a88a4a65f9.jpg

Những khách quen của lễ hội tìm hiểu về Pháp Luân Công

ee71f024e5bb2e7885b636927ca441b2.jpg

Một phụ nữ đến từ Đài Loan học các bài công pháp Pháp Luân Công trong sự kiện

Một phụ nữ đến từ Đài Loan trước đó từng gặp một học viên Pháp Luân Công trong một khu chợ người Hoa. Sau khi nghe nói về những lợi ích của Pháp Luân Công, cô đã hẹn gặp người học viên đó tại Lễ hội hoa Tulip để học các bài công pháp. Mặc dù vào thứ Bảy trời mưa và lạnh, cô vẫn đến lễ hội và học các bài công pháp ngay tại đó.

8b3085d8ecbbbfa141bb7505e50ce24d.jpg

Nhiều người đã ký tên vào bản thỉnh nguyện ủng hộ việc làm của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại

6257193fe59b4d84270fce680cdb878e.jpg

Các khách quen của lễ hội rất vui khi được nhận tài liệu giới thiệu Pháp Luân Công và hoa sen gấp thủ công thanh nhã

Vào Chủ nhật, thời tiết nắng ấm khiến nhiều người đến với lễ hội. Các học viên Pháp Luân Công phát tặng các cuốn tài liệu nhỏ giới thiệu và hoa sen gấp thủ công, và nói với mọi người về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với những người dân vô tội thực hành theo Chân – Thiện – Nhẫn. Khi nghe nói về những tội ác diễn ra vào thời hiện đại này, nhiều người đã ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nó.

Một nghệ sĩ trẻ đã từng nghe nói về cuộc bức hại. Một học viên nói cho anh biết thêm về nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Anh lắng nghe với một tâm trạng nặng nề. Sau khi nói chuyện với người học viên trong 30 phút, anh đã long trọng ký tên vào bản thỉnh nguyện và lấy nhiều tài liệu giới thiệu để đọc.

Tất cả những người đã biết sự thật về cuộc bức hại đều nói rằng nó phải chấm dứt ngay lập tức, và sẵn sàng giúp truyền rộng ra thế giới. Một số người cũng muốn học Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/30/368208.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/3/170641.html

Đăng ngày 7-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share