Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 23-05-2018] Một công dân ở thành phố Bổn Khê bị tống vào tù sau khi đơn kháng cáo của ông bị từ chối.

Ông Đổng Thụ Hải lần đầu bị bắt vào ngày 28 tháng 6 năm 2016, vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại. Cảnh sát địa phương đã tịch thu các tài liệu Pháp Luân Công, máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy in, và 4.000 Nhân dân tệ. Cảnh sát cũng giữ xe của ông.

Ông Đổng được thả sau khi trả 10.000 Nhân dân tệ tiền bảo lãnh. Ông bị bắt trở lại vào ngày 4 tháng 12 năm 2017, trong khi đi làm. Ba ngày sau, Thẩm phán Lý Công Khoa của Tòa án Quận Minh Sơn đã tổ chức phiên xử mà không thông báo cho luật sư hoặc gia đình của ông biết. Ông Đổng bị tuyên án 18 tháng tù giam.

Ông Đổng đã nộp đơn kháng án, nhưng Thẩm phán Lý Văn Quân của Tòa Phúc thẩm thành phố Bổn Khê đã giữ nguyên án sơ thẩm.

Mẹ của ông Đổng đã cố thăm ông tại Trại tạm giam thành phố Bổn Khê vào ngày 15 tháng 5 năm 2018, nhưng bà được thông báo rằng con trai bà đã bị tống vào nhà tù ở thành phố Trầm Dương một ngày trước đó.

Thông tin liên lạc của Thẩm phán Lý Công Khoa: +86-18641467195


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/23/367921.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/29/170578.html

Đăng ngày 5-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share