Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-4-2018] Ngày 1 tháng 4 năm 2018, Phòng 610 khu Tê Hà và các quan chức tòa án ở thành phố Nam Kinh lại kéo dài án tù phi pháp của một học viên Pháp Luân Công, bà Cố Tân Phương thêm một năm. Họ cũng đặt các thiết bị điện tử lên cổ tay và mắt cá chân của bà.

Bà Cố, 75 tuổi, là một bác sỹ tại Bệnh viện khu 8 của Nhóm Trung Kiến ở thành phố Nam Kinh. Ngày 15 tháng 10 năm 2015, người của Phòng 610 khu Tê Hà, Đội An ninh Nội địa và Đồn công an Nghiêu Hoá Môn đã bắt giữ bà tại một tiệm tạp hoá.

Bà bị bắt giữ sau khi đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, kẻ đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Bà Cố đã bị kết án một năm tù và bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Nam Kinh.

Địch Tông Binh, Phó Duy Thành, Trương Bân, Mã Chí Cường và các cán bộ đảng khác đã lục soát nhà bà và tịch thu hai máy tính, một máy in, một máy ép và các đồ dùng cá nhân.

Trong khi bị giam, Toà án khu Tê Hà đã bí mật kết án bà thêm một năm nữa và sau đó đổi thành giám sát tại nhà vào năm 2016. Bà Cố được thả khỏi trại tạm giam vào cuối tháng 7 năm 2016.

Tại nhà, bà phát hiện hai sổ ngân hàng, một thẻ tiền mặt trị giá 10,000 nhân dân tệ và 7,000 nhân dân tệ tiền mặt cũng bị tịch thu. Bà không được đưa biên bản thu giữ những vật này.

Khi bà đến đồn công an để yêu cầu trả lại tài sản, chính quyền chối bỏ việc đã lấy tiền của bà và thay vào đó lại kết án bà thêm một năm tù giam. Họ cũng phạt bà 10,000 nhân dân tệ.

Bà Cố đã kháng án lên Toà án Trung cấp thành phố Nam Kinh vào tháng 7 năm 2017. Sau đó người của Phòng 610 khu Tê Hà và Đồn công an Nghiêu Hoá Môn đã đến gặp bà và đe doạ bỏ tù nếu bà vẫn kiên quyết kháng án.

Trước kỳ Đại Hội Đảng lần thứ 19 vào tháng 7 năm 2017, bà Cố lại bị bắt và bị giam giữ một tháng.

Ngày 1 tháng 4 năm 2018, người của Phòng 610 khu Tê Hà, Đồn công an Nghiêu Hoá Môn và toà án địa phương đã thông báo với bà Cố rằng án tù của bà đã bị kéo dài thêm một năm và sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 10 năm 2019. Công an cũng đặt thiết bị giám sát lên người bà.

Bà Cố từng là một bác sỹ trong một bệnh viện quân đội và sau đó giải ngũ trước khi làm việc tại Bệnh viện khu 8.

Những người tham gia bức hại bà Cố:

Cố Phong, Trưởng Phòng 610 khu Tê Hà: +86-25-85561176

Địch Tông Binh, Trưởng Đội An ninh Nội địa khu Tê Hà: +86-18913831201

Trương Quân, Trưởng Sở công an khu Tê Hà: +86-25-85561696


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/26/364583.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/19/170460.html

Đăng ngày 3-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share