[MINH HUỆ 31-5-2018] Hàng triệu người theo học Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới một lần nữa đã kỷ niệm ngày 13 tháng 5, ngày được chọn là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Đây là dịp các học viên bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ Lý Hồng Chí về cơ duyên vạn cổ vô cùng trân quý khi được tu luyện một pháp môn chân chính như vậy.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bulgaria cũng không ngoại lệ và đã gửi những lời chúc mừng sinh nhật tới Sư phụ Lý qua trang web Minh Huệ. Họ tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại các thành phố Sofia, Varna và Rousse. Tại một trong các sự kiện ở Sofia, các học viên đã gặp Tổng thống Bulgaria và tặng ông tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Rousse

e3d60abdf10754f6b7423c0d6c94a34c.jpg

Các học viên tổ chức một sự kiện phía trước trụ sở Tòa án ở Rousse vào ngày 13 tháng 5 nhằm thông tin tới cộng đồng về cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc và kêu gọi người dân ký đơn thỉnh nguyện đưa cựu Lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc là Giang Trạch Dân ra công lý. Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, họ Giang chính là kẻ đã đưa ra quyết định nỗ lực tiêu diệt Pháp Luân Công, một quyết định đã dẫn đến cái chết của hàng ngàn tù nhân lương tâm là các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên từ các thành phố Rousse và Stara Zagora phát tặng tờ rơi và trò chuyện với người qua đường về cuộc bức hại đối với môn tu luyện thiền định hòa ái này.

Varna

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Varna đã tổ chức các sự kiện vào ngày 12 và 13 tháng 5 tập trung chủ yếu vào cuộc bức hại. Vào ngày 12 tháng 5, họ tổ chức một sự kiện tại quận Asparuhovo. Người qua đường có cơ hội ký đơn thỉnh nguyện vào buổi chiều ngày Chủ nhật ở quảng trường trung tâm thành phố bên cạnh Tòa Thị chính.

Một đại diện của Tổ chức Ân xá Quốc tế (một tổ chức nhân quyền quốc tế độc lập mà mới đây vừa thành lập một chi nhánh ở Bulgaria) rất quan ngại về những vi phạm nhân quyền mà những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đang phải gánh chịu và đề nghị các học viên cung cấp cho ông thông tin chi tiết.

Sofia

Các học viên ở thành phố Sofia coi ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới như một cơ hội để giúp nhiều người hơn nữa hiểu về môn tu luyện. Vào hai ngày cuối tuần 12 và 13 tháng 5, họ đã thu xếp thời gian biểu diễn các bài công pháp hai lần trong ngày tại hai công viên khác nhau là South Park và Borisov’s Gardens.

e703a76c8da8a1b5358f795142d08fce.jpg

113416dddcfa8bae757353fd4a049558.jpg

Nhờ có các phương tiện truyền thông xã hội, nhiều người đã tới để học các bài công pháp. Cặp vợ chồng trẻ Nadya và Boris từ nơi rất xa đã đến để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Do đã từng tập Thái cực quyền nên họ dễ dàng hiểu được được nội hàm và năng lượng của môn tu luyện. Sau khi luyện các bài công pháp, anh Boris đã hào hứng chia sẻ cảm nhận của mình về năng lượng bên trong thân thể và bày tỏ mong muốn có một điểm luyện công ở khu vực phía Nam Sofia, nơi vợ chồng anh sinh sống.

Nhiều người đã từng tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại Ngày hội Sức khỏe “Zdravei Zdrave” tổ chức tại nhiều thành phố khác nhau ở Bulgaria cũng đã tới sự kiện này để luyện các bài công pháp. Hai cô gái trẻ vốn chỉ luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp ở nhà đã chia sẻ về cảm giác rất khác lạ của họ khi luyện công ngoài trời mặc dù trời có mưa phùn nhẹ. Nhiều người tham dự nói rằng họ muốn tiếp tục đến công viên để luyện các bài công pháp.

92819b15ef8ddcb4e069ef54e0ac9448.jpg

Tổng thống Bulgaria, ông Rumen Radev, chụp ảnh cùng một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Liên hoan “Sắc màu Truyền thống” Châu Á

Thời gian biểu diễn các bài công pháp tại Công viên Borisov’s Gardens trùng với thời gian diễn ra Liên hoan “Sắc màu Truyền thống” Châu Á do 13 phái đoàn ngoại giao tổ chức, trong đó có phái đoàn của Trung Quốc. Tổng thống Bulgaria, ông Rumen Radev đã phát biểu khai mạc: “Các quốc gia Châu Á đương nhiên trở thành đối tác của Bulgaria vì chúng tôi là cầu nối của họ đến Châu Âu. Châu Á là cái nôi của các nền văn minh cổ đại thu hút sự quan tâm của Châu Âu từ rất sớm. Truyền thống và tập quán đa dạng cùng những thành tựu đạt được trong nhiều lĩnh vực như nghệ thuật và đặc biệt là triết học thực sự rất đáng ngưỡng mộ.”

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã ca ngợi tinh thần hợp tác của Tổng thống President Radev và nhân cơ hội này đã thông tin tới Ngài Tổng thống về cuộc bức hại ở Trung Quốc bằng cách tặng ông tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

0d7d0fc3fd3abf895f0643ed3310749f.jpg


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/31/170608.html

Đăng ngày 2-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share