Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Canada

[MINH HUỆ 28-5-2018] Nhiều quan chức đắc cử tại Alberta, Canada mới đây đã ban hành các tuyên bố và gửi thư chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 19 và cũng là sự kiện kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được truyền ra công chúng vào ngày 13 tháng 5 năm 1992.

Các quan chức bao gồm Ủy viên Hội đồng Lập pháp (MLA) ông Jason Kenney, Ủy viên Hội đồng Calgary ông Jeromy Farkas, Thị trưởng thành phố Spruce Grove ông Stuart Houston và 12 Nghị sỹ.

651a5cfc84facfc5f0c94698bd004505.jpg

Ông Jason Kenney, Ủy viên Hội đồng Lập pháp (MLA) đồng thời hiện là Lãnh đạo của Đảng Bảo thủ Liên bang tại Alberta

Ông Jason Kenney, Ủy viên Hội đồng Lập pháp (MLA) đồng thời hiện là Lãnh đạo của Đảng Bảo thủ Liên bang tại Alberta nói rằng các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp mang lại những lợi ích vô cùng to lớn cho Canada cũng như toàn thế giới. Ông hiểu rõ cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc và ca ngợi nỗ lực kháng nghị ôn hòa của các học viên bất chấp cuộc đàn áp tàn bạo.

1ea971d36a95dbec2e9737e83bc304f9.jpg

da5250497234696d3da47a0265a90f48.jpg

Ông Jeromy Farkas là Ủy viên Hội đồng thành phố Calgary đại diện cho Khu vực Số 11

Ông Jeromy Farkas, Ủy viên Hội đồng thành phố Calgary đại diện cho Khu vực Số 11 nói rằng thông điệp về Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ ở Calgary và khắp Canada. Ông nhận định: “Tôi đánh giá cao Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Calgary đã giới thiệu môn tu luyện này với người dân Canada. Đó là những giá trị có ý nghĩa trọng yếu đối với xã hội dân chủ chúng ta.”

0209ed6cf5e3ee0eb88bce609bc465e3.jpg

504ae042c91ff1bdb628dc1a166ead68.jpg

Ông Stuart Houston, Thị trưởng của thành phố Spruce Grove, nói rằng Pháp Luân Đại Pháp giúp cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần của người dân

Ông Stuart Houston, Thị trưởng thành phố Spruce Grove bình luận rằng những nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp truyền cảm hứng cho người dân trên toàn thế giới thực hiện theo các nguyên lý chân chính, hòa ái và từ bi trong khi luôn chân thành suy xét cho người khác trước. Ông viết: “Phương thức mà Pháp Luân Đại Pháp dạy con người cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần đồng thời cũng là các nguyên lý định hướng cho một xã hội tốt đẹp.”

Nghị sỹ Quốc hội

12 Nghị sỹ đã có thư công nhận sự kiện này, bao gồm Stephanie Kusie, Tom Kmiec, Deepak Obhrai, Pat Kelly, Len Webber, Darshan S. Kang, Kelly McCauley, Michael Cooper, Kerry Diotte, Garnett Genuis, Mike Lake và Dane Lloyd.

e47c46064258323803811934f438e372.jpg

cc79c08dc30925747ae33d5008831bca.jpg

Nghị sỹ Stephanie Kusie đại diện cho khu vực bầu cử Calgary Midnapore

Nghị sỹ Stephanie Kusie đại diện cho khu vực bầu cử Calgary Midnapore trong thư đã nêu rõ rằng: “Tôi muốn gửi lời chào nồng nhiệt nhất tới những người tham gia tổ chức sự kiện kỷ niệm 26 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra công chúng… Cột mốc này là một cơ hội tuyệt vời để hồng dương các nguyên lý chỉ đạo Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Tại Canada, chúng tôi có quyền được hưởng đầy đủ những giá trị về sự công khai và phổ quát, về quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo.“

9c96de67a757f83d07270b2652c031fb.jpg

45517c25c70b4db5104e1ab9ce2f1a99.jpg

Nghị sỹ Dane Lloyd đại diện cho khu vực bầu cử Sturgeon River—Parkland

Nghị sỹ Dane Lloyd đại diện cho khu vực bầu cử Sturgeon River – Parkland đã viết trong thư chúc mừng: “Sự kiện quan trọng này là cơ hội để ngợi khen các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì sự kiên định của họ đối với các giá trị Chân – Thiện – Nhẫn, những giá trị mà tất cả người dân Canada đều trân quý và là trọng yếu đối với sự hưng thịnh của một xã hội tự do, đa nguyên và dân chủ của chúng ta.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/28/368142.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/29/170580.html

Đăng ngày 1-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share