[MINH HUỆ 17-5-2018] Trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 19, thiệp chúc từ hơn 50 quốc gia được gửi đến mừng 26 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng, cũng là sinh nhật của Nhà sáng lập Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí

Hầu hết những lời chúc là của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, còn có nhiều lời chúc của những người ủng hộ pháp môn này. Một nhóm những học viên ở tỉnh Hắc Long Giang cho biết, họ đã nhận được những lợi ích to lớn từ pháp môn. “Sư phụ Lý đã hy sinh rất nhiều để bảo hộ chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều rất biết ơn Sư phụ và thực sự mong chờ sự kiện đặc biệt này.”

Đề cao tâm tính

Nhiều học viên cho biết họ rất may mắn khi được trở thành đệ tử Đại Pháp. Một gia đình ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang viết: “Sư phụ đã giảng giải cho chúng tôi về mục đích của đời người, chúng tôi đã hiểu được rằng danh lợi và vật chất chỉ là thoáng qua, chúng tôi ngộ được các pháp lý và sự đề cao tâm tính của bản thân mới là điều quan trọng nhất. Xin cảm tạ Sư phụ!”

Hai học viên từ một gia đình tại tỉnh Giang Tô viết trong thiệp chúc mừng: “Lòng biết ơn của chúng tôi với Sư phụ không thể diễn tả được bằng lời. Chúng tôi sẽ tiếp tục học Pháp, luyện công, đề cao tâm tính, đồng thời giới thiệu với mọi người về Đại Pháp và phát chính niệm.”

Cải thiện và nâng cao thể chất

Một học viên lớn tuổi đến từ thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc viết: “Tôi đã 91 tuổi rồi, nhưng mọi người nói tôi khỏe mạnh và trông trẻ hơn những người ở độ tuổi 70. Tôi biết Sư phụ đã luôn bảo hộ tôi qua suốt chặng đường tu luyện. Tạ ơn Sư phụ!”

Một học viên 67 tuổi ở huyện Xích Thành, tỉnh Hà Bắc cho biết bà đã được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu hai năm trước. “Tôi đã đi rất nhiều bệnh viện nhưng không có bác sỹ nào tìm ra phác đồ điều trị thích hợp. Sau đó, tôi đã học Pháp Luân Đại Pháp và sức khỏe của tôi đã hồi phục. Tạ ơn Sư phụ đã ban cho con một cuộc đời mới. Đại gia đình tôi cũng gặp nhiều may mắn, chúng con chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ.”

Tu luyện tinh tấn

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang cho biết họ đã rơi lệ khi làm thiệp chúc mừng Sư phụ.” Chúng tôi không biết làm gì để báo đáp sự chăm sóc từ bi của Sư phụ. Chúng tôi sẽ kiên định tu luyện bản thân và đồng hóa với đặc tính Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp.”

Thiệp chúc mừng của một học viên thành phố Lâm Thanh, tỉnh Sơn Đông viết: “Chúng tôi kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp bởi vì đó là chính Pháp và Sư phụ thật vĩ đại. Trên chặng đường tu luyện còn lại, chúng tôi sẽ luôn hướng nội đề cao bản thân, tống khứ các tâm chấp trước, thiện giải những thứ mà chúng tôi đã gây ra trong quá khứ và cứu nhiều người hơn nữa.”

Những lời chúc mừng từ những người ủng hộ Đại Pháp

Website Minh Huệ nhận được nhiều lời chúc mừng từ những người chưa bước vào tu luyện. Nhưng nhờ biết đến Đại Pháp và ủng hộ chính nghĩa mà những người này cũng được Đại Pháp ban phước lành. Một công chức ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây chia sẻ, ông được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường giai đoạn cuối và những biến chứng nghiêm trọng đe dọa tới mạng sống.” Một học viên đã giảng giải cho tôi sự thật về Đại Pháp, khác hẳn những gì mà phương tiện truyền thông nhà nước đã nói. Học viên đó cũng dặn tôi nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Đến nay, sức khỏe của tôi đã trở lại bình thường. Tôi thật sự rất hạnh phúc khi được biết đến Pháp Luân Đại Pháp và vui mừng khi hết bệnh.”

Một gia đình tại thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông cho biết nhiều người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản, họ trở nên hạnh phúc và khỏe mạnh hơn.” Con gái tôi đã lập gia đình được 5 năm rồi nhưng vẫn chưa có con. Sau đó, cháu bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” , cháu đã sinh một bé trai vào tháng Hai vừa rồi. Đứa bé rất khỏe mạnh và đặc biệt rất thích nhạc Đại Pháp. Chúng con vô cùng biết ơn Sư phụ Lý.”

Một bác sỹ ở thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam, ở tuổi ngoài 70, đã biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp một vài năm trước đây. Ông viết: “ Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến nhiều lợi ích cho xã hội, hy vọng rằng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc và Giang Trạch Dân (cựu độc tài đã tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Công) sẽ bị đưa ra công lý.”

Một tương lai tươi sáng

Các học viên tại thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hồ Bắc gửi một bài thơ nhân kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới:

Vào năm 1992,
Sư Tôn từ bi hồng truyền Đại Pháp ra thế giới.
Tất cả chúng con được thụ ích từ Đại Pháp, từ thể chất tới tinh thần,
Khi “Chân – Thiện – Nhẫn” chiếu sáng xã hội loài người.
Cựu thế lực bắt đầu can nhiễu,
Thao túng Giang Trạch Dân bức hại Đại Pháp;
Học viên chúng con vẫn luôn vững vàng kiên định,
Giảng chân tướng về Đại Pháp và cứu người suốt 19 năm qua.
300 triệu người đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ),
Hai trăm ngàn người đồng lòng khởi kiện Giang;
Vì sự cai trị độc tài đã làm hại vô số người,
Số kiếp của ĐCSTQ đã tới hồi kết thúc.
Ánh sáng Phật Pháp sẽ chiếu sáng khắp muôn nơi,
Vạn vật từ nay đổi mới và an lành.
Toàn thế giới sẽ cùng kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp,
Vì chúng ta đang tiến vào một tương lai tươi sáng hơn.

Thiệp chúc mừng vinh dự tuyển chọn vinh danh 26 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật lần thứ 67 của Sư phụ Lý.

bf0e578034cd609a0ab0163310a5b947.jpg

bfdba6596ce44ab29b55d9cfaf0c786d.jpg

4379f2c3bb866c3e67937cfdf620b698.jpg

1930d1d27d5c7db5b18ee744a727c4db.jpg

dbe7c910f62f65e7150db6ef87fef35b.jpg

c42037065e9f53d49e6c6e2216d64935.jpg

a6f9ae59d7b6a7e2fe3f31a80b0cb6dd.jpg

471be5a1e51d8d32ab86179c6d220743.jpg

810d7657d4b10e8568a8b9328912440d.jpg

d69b073c8c011a03a3b32e9acaee6119.jpg

3935fbad6fb5e47a5779a5363f527a9f.jpg

06be9b740a790ad11246147ddcb09452.jpg

9506601c735c5e8e9750c180c27688a7.jpg

5ec55eacf7316e85b01d33ba76395959.jpg

478bcbf5d69920958ee39ab4836d260b.jpg

0d200f35aff937dc24b34c5cf14aee95.jpg

ac02647aaa2dd80b143212816010279c.jpg

1c87bf6e79a7d30e49a1c1919afb1ada.jpg

78851442909c7684d9ea0724ee68aa25.jpg

9c35368997f56872b7d5b4eef4214d62.jpg

c07dd75497e1f46ccfe2236df8b20104.jpg

e3d1f3046ca789af3acb679bb8c655c9.jpg

af5d17850176221771a66022e6d2d707.jpg

8ec4295e9b8d150cc13cb38edecaf7c8.jpg

967df7d7d3b439c709bf7a679f3fe45b.jpg

525b6de0cb71ca1ffd82804048a9a75d.jpg

a3e29fcc412ac0ee2c67bbef41bd53e2.jpg

a5fbb0a117e27d494b46c1c9952a497d.jpg

9abe7699f52e1e09aaba5be5072a0661.jpg

6ff7853b37c0b8d1c7f45439ac63d3cd.jpg

ecfacc49ac5aca9d8c753826d0f9e226.jpg

58a0cb8bb55b2de1c2bb5d7e493b80d2.jpg

16fdd585b9a6a9c975380060baefaf43.jpg

67bb73541f7c9d6b2f022ea866ac8201.jpg

39750eed87298ce877373f92ce580ccd.jpg

5d773ea5aa03f8ea3ede13385984bada.jpg

f0c2129f45ead0ff3b9758b56f2d9b23.jpg


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/16/366591.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/17/170443.html

Đăng ngày: 1-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share