Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Canada

[MINH HUỆ 23-5-2018] Vào ngày 19 tháng 5 năm 2018, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Sherbrooke, Québec đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Công viên Jacques Cartier, đánh dấu kỷ niệm 26 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra công chúng. Nghị sỹ Pierre-Luc Dusseault và những người ủng hộ địa phương đã tham dự lễ kỷ niệm để bày tỏ sự ủng hộ của họ.

509ece0197bca6ab5ba952080ee58d7f.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Sherbrooke và các khu vực lân cận kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

90d3811a96302ef93c404ddb3695f360.jpg

Nghị sỹ Pierre-Luc Dusseault phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Nghị sỹ Pierre-Luc Dusseault phát biểu tại lễ kỷ niệm rằng ông rất vui được tề tựu cùng các học viên Pháp Luân Công nhân dịp đặc biệt này, và đây là cơ hội tuyệt vời để nói cho người dân ở Sherbrooke biết về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ông gọi cuộc bức hại những người dân vô tội tuân theo Chân – Thiện – Nhẫn là vô nhân đạo và phi lý. Ông cho biết ông sẽ tiếp tục kêu gọi chính phủ Canada ưu tiên vấn đề của Pháp Luân Công khi đàm phán với chính quyền Trung Quốc.

Cô Mélissa Mongeau, một người dân địa phương đã phát biểu tại buổi mít tinh, chia sẻ những gì Pháp Luân Đại Pháp đã đem lại cho cô. Cô cho biết môn tu luyện đã cải thiện giấc ngủ và khiến cô cảm thấy điềm tĩnh. Cô đã bị chứng trầm cảm từ khi còn nhỏ. “Bệnh trầm cảm của tôi đã biến mất từ khi tôi bắt đầu tu luyện. Thay vào đó, tôi cảm thấy bình an.”

Cô Mélissa cũng nhận thấy sự cải thiện lớn trong tính khoan dung và nhẫn nại của mình. “Đổ lỗi cho người khác thì rất dễ, nhưng tôi sẽ hướng nội để xem xét vấn đề của mình như một người tu luyện. Khi con tôi không nghe lời hay làm ồn, tôi có thể giữ được bình tĩnh và kiên nhẫn. Trước khi tu luyện tôi không thể làm được điều này.”

e4875c98e05bbdde616236ac6e46f67c.jpg

Cô Mélissa Mongeau (phía trước) biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công

3803f916504ce20bf6ce2f80f329ef6e.jpg

Người dân địa phương đón nhận thông tin về Pháp Luân Công

Các học viên dựng một quầy thông tin và trưng bày các tài liệu giới thiệu Pháp Luân Công. Nhiều người đã đến để tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Bà Jocelyn Charlend, y tá đã nghỉ hưu, cho biết bà từng nghe nói Pháp Luân Công rất tốt cho sức khỏe, nhưng đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy một sự kiện Pháp Luân Công. Bà cảm thấy các bài tập rất tuyệt vời và thư giãn. Khi nghe nói đến tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống của ĐCSTQ ở quốc gia này, bà đã ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo.

cae2e3c1816ab323b19f572b0fce04e8.jpg

Bà Ruth và bà Monique học các bài công pháp của Pháp Luân Công

Hai bà Ruth và Monique biết về sự kiện này từ Facebook và đã đến để học các bài công pháp. Hai bà đã học cả năm bài công pháp và sau đó nói rằng họ cảm thấy rất tuyệt vời.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/23/367915.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/26/170542.html

Đăng ngày 31-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share