Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Las Vegas

[MINH HUỆ 24-05-2018] Ngày 20 tháng 5 năm 2018, các học viên ở Las Vegas đã tổ chức một hội thảo kéo dài 9 ngày tại Thư viện Tây Sahara gần Summerlin, và trình chiếu loạt video bài giảng của Đại sư Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp). Hơn mười người đã tham dự hội thảo miễn phí này và đưa ra nhận xét về việc họ đã yêu thích chúng như thế nào.

Trường năng lượng

7751d2a51bd4c7c40e21d895f09f8b14.jpg
Mọi người học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại Thư viện Tây Sahara vào ngày 20 tháng 5 năm 2018

Anh Larry Rush, giáo viên dạy nghệ thuật hơn 20 năm, đã xem thông tin về hội thảo tại thư viện và tham gia hội thảo này. Trước đó anh từng gặp các học viên và học các bài công pháp tại Công viên Desert Breeze, anh vui mừng được tiếp tục luyện tập môn tập hòa ái này. “Đó là cơ hội để tôi lại được tập các bài công pháp trong công viên”, anh nhận xét.

Sỹ quan an ninh Ronald Hightower đã tìm kiếm phương pháp thiền định trong một thời gian dài. Sau khi nghe về sự kiện ở thư viện, anh đã quyết định đến đó. Khi anh học bài công pháp thứ nhất, Phật triển thiên thủ Pháp, anh cảm thấy dòng năng lượng ở nhiều vị trí trong thân thể mình, đặc biệt là vai trái của anh. “Chắc chắn là tôi sẽ lại đến”, anh nói thêm.

Thư chúc mừng từ Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ

42b2469347ddf72256ad9ac9e94dbb52.jpg
Thư chúc mừng của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Dean Heller về Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Trước hội thảo một ngày, các học viên đã nhận được bức thư của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Dean Heller. Ông chúc mừng các học viên nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 19 và cảm ơn họ vì những đóng góp của họ cho cộng đồng.

“Tôi rất vui khi được tham gia cùng các bạn trong lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 19 này”, ông viết trong bức thư. Ông cho biết sự kiện này đánh dấu một thông lệ quan trọng, là dịp đặc biệt để các học viên tổ chức lễ mừng cùng gia đình và bè bạn.

“Một trong những lợi ích quan trọng nhất là làm phong phú tinh thần của chúng tôi. Bằng cách kết hợp các nguyên lý cơ bản vào thực tiễn hàng ngày, chúng tôi có thể liên tục gặt hái được nhiều lợi ích. Chân – Thiện – Nhẫn là một trong những nguyên lý chắc chắn sẽ giúp chúng ta hướng tới sự hoàn thiện”, bức thư tiếp tục.

Thượng nghị sĩ Heller nói rằng ông khâm phục những nỗ lực của các học viên trong việc cải biến cuộc sống của họ thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và giới thiệu pháp môn này cho nhiều người hơn. “Tôi khen ngợi sự đề cao tinh thần của các bạn và các bạn đã giúp cho rất nhiều cá nhân có được tác động tích cực đến chất lượng cuộc sống trên khắp tiểu bang Nevada này”, phần kết của bức thư nêu rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/24/367954.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/25/170537.html

Đăng ngày: 30-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share