[MINH HUỆ 19-5-2018] Trong một buổi báo cáo tóm lược về chính sách mới đây, ông Daniel Mark, Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ (USCIRF) đã lưu ý về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm, trong đó có các học viên Pháp Luân Công.

USCIRF là một ủy ban của chính quyền liên bang Hoa Kỳ chuyên rà soát dữ kiện và tình trạng vi phạm quyền tự do tôn giáo trên toàn thế giới và đưa ra khuyến nghị về chính sách cho Tổng thống, Ngoại trưởng và Quốc hội. Trong bản Báo cáo Thường niên 2018 dày 228 trang của ủy ban này, có 7 trang tập trung vào tình hình ở Trung Quốc. Thêm vào đó, Trung Quốc nằm trong danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt, cùng với Bắc Triều Tiên, Iran và Việt Nam.

7f6aae304394ba63f8e27398acccc3dd.jpg

Ông Daniel Mark, Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ (USCIRF), phát biểu tại một buổi báo cáo tóm lược về chính sách hôm 8 tháng 5 năm 2018.

Trong buổi báo cáo tóm lược về chính sách, ông Mark cho biết tình hình tự do tôn giáo ở Trung Quốc tiếp tục xấu đi. Dưới danh nghĩa “màu sắc Trung Quốc”, Trung Quốc tiếp tục kiểm soát, thống trị và thao khống mọi mặt của các tín ngưỡng. Ông cũng nói rằng các học viên Pháp Luân Công đang bị giam cầm bất hợp pháp và nằm trong số những nạn nhân bị lạm dụng nhiều nhất trong hoạt động thu hoạch nội tạng.

“… chính quyền [Trung Quốc] tiếp tục đàn áp những nhà thờ không đăng ký và có đăng ký, và bức hại các học viên Pháp Luân Công”, bản báo cáo tổng kết trong mục những phát hiện then chốt. Cụ thể là, báo cáo nhắc đến các luật sư Giang Thiên Dũng và Cao Trí Thịnh, là những người bị ngược đãi vì biện hộ cho những tín đồ Cơ Đốc Giáo và các học viên Pháp Luân Công.

Báo cáo khuyến nghị chính phủ Hoa Kỳ cần phải coi Trung Quốc là nước cần quan tâm đặc biệt theo Luật Tự do Tôn giáo Quốc tế (IRFA), nói rằng chính phủ Hoa Kỳ, cùng với Luật Tự do Tôn giáo Quốc tế Frank R. Wolf và Luật Trách nhiệm Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky, cần phải tăng cường nỗ lực trong vấn đề tự do tôn giáo quốc tế.

Những học viên bị giam cầm

Báo cáo đã liệt kê một số học viên đã bị giam cầm rất nhiều lần vì tu luyện Pháp Luân Công. “Ví dụ như, vào ngày 19 tháng 9 năm 2017, cảnh sát ở Nam Kinh đã bắt giam Mã Chấn Vũ, từng bị bắt năm lần vì tu luyện Pháp Luân Công, bị cầm tù, và bị thẩm vấn và tra tấn nhiều lần.”

Ngay cả khi đã được thả, các học viên vẫn bị theo dõi và sách nhiễu. “Cũng vào năm 2017, chính quyền tiếp tục giám sát học viên Pháp Luân Công Vương Trị Văn, từng là tù nhân lương tâm, hạn chế quyền tự do đi lại của ông và ngăn cản ông đoàn tụ với gia đình ở Hoa Kỳ”, báo cáo cho biết.

Tra tấn tâm thần và lạm dụng tình dục

Báo cáo cho thấy chính quyền Trung Quốc thường theo dõi các học viên Pháp Luân Công và bắt họ vào trại lao động hoặc nhà tù. Báo cáo cho hay nhiều học viên đã bị mất tích, không rõ họ đang ở đâu kể từ khi họ biến mất.

Báo cáo còn nêu: “Trong thời gian bị giam cầm, các học viên Pháp Luân Công bị tiêm hoặc uống thuốc tâm thần, bị làm các thí nghiệm y tế khác, các xét nghiệm y tế không cần thiết, bị bạo lực tình dục, tra tấn và thu hoạch nội tạng, thường là nhằm ép họ từ bỏ đức tin.”

Các nhà hoạt động nhân quyền: Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng vẫn tiếp diễn.

Nạn thu hoạch nội tạng cũng được nêu bật lên trong bản báo cáo. “Mặc dù Trung Quốc tuyên bố rằng họ đã chấm dứt việc thu hoạch nội tạng từ các tù nhân (nhiều người trong số đó được tin là các học viên Pháp Luân Công hay những tín đồ tôn giáo khác) vào ngày 1 tháng 1 năm 2015, song nhà hoạt động nhân quyền tin rằng việc này vẫn tiếp diễn”, báo cáo cho biết.

Bác sỹ Hoàng Khiết Phu, một bác sỹ phẫu thuật, nguyên thứ trưởng y tế, đại diện cho Trung Quốc trong một hội nghị quốc tế cấp cao vào năm 2017. Ông này tuyên bố rằng Trung Quốc đang cố gắng cải cách các hệ thống và quy trình ghép tạng của mình. Nhưng các nhà phê bình nhận thấy ông ta lại trực tiếp thực hiện các ca phẫu thuật cấy ghép và chỉ đạo chương trình ghép tạng của Trung Quốc.

Đã xác định được thủ phạm chính

Báo cáo tuyên bố rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài suốt 18 năm nay được phát động bởi cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân, cũng là người thành lập Phòng 610 khét tiếng, một bộ máy an ninh ngoài vòng pháp luật chuyên trách tiêu diệt Pháp Luân Công.

“Tháng 7 năm 2017, Tổ chức Thế giới Điều tra cuộc Đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) đã bổ sung thông tin cập nhật vào danh sách gồm hơn 37.000 tổ chức và 80.000 cá nhân được tin là đã đàn áp các học viên Pháp Luân Công; danh sách bổ sung mới nhất bao gồm cả quan chức chính quyền thuộc Bộ An ninh Quốc gia, cũng như nhân sự Phòng 610, công an và cán bộ tư pháp”, báo cáo cho hay.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/10/365837.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/19/170465.html

Đăng ngày: 25-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share